Quốc tế
12/07/2024 15:48EU ra tuyên bố về công thức hòa bình cho xung đột Ukraine - Nga
Euronews hôm 11/7 (giờ địa phương) dẫn lời Cao ủy EU về chính sách đối ngoại và an ninh Josep Borrell cho hay, khối này chỉ ủng hộ một kế hoạch hòa bình duy nhất là công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Borrell nêu rõ: "Đây là quan điểm của EU. Với EU, không có kế hoạch nào khác ngoài kế hoạch hòa bình của ông Zelensky. Liên minh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine".
Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga rơi vào bế tắc kể từ tháng 3/2022 sau khi Kiev bất ngờ rút khỏi đàm phán do bất đồng về các điều khoản với phía Moscow. Cuối năm 2022, ông Zelensky ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của Tổng thống Putin.
Được biết, công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky có điều khoản yêu cầu Nga rút hết quân, khôi phục đường biên giới năm 1991. Kiev coi đây là nền tảng cho bất cứ cuộc hòa đàm nào với Moscow.
Trong khi đó, Nga cáo buộc công thức hòa bình của ông Zelensky là tối hậu thư và khẳng định không thương lượng dựa trên phương án này. Phía Nga nhấn mạnh rằng mọi đàm phán phải dựa trên thực tế mới về lãnh thổ, nghĩa là Ukraine phải công nhận 4 tỉnh mà Nga đã sáp nhập cũng như từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Hôm 11/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuyên bố với RT, Moscow không chấp nhận tối hậu thư và sẽ không tham gia Hội nghị Thượng đỉnh mới về Ukraine lần 2. Ông Galuzin cáo buộc Ukraine coi thường các sáng kiến của Moscow nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng.
Trong một diễn biến khác, Ukraine hôm 10/7 hé lộ kế hoạch sử dụng lợi nhuận từ tài sản đóng băng của Nga. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov thông tin trên facebook cá nhân rằng Kiev sẽ sử dụng khoản này để mua sắm đạn dược cũng như các hệ thống phòng không. Kiev dự kiến sẽ nhận được khoảng 2,72-3,26 tỷ USD.
EU và Mỹ đã phong tỏa khoảng 300 tỷ USD tài sản của Nga ngay sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào đầu năm 2022.
Theo quyết định hồi tháng 5 của Hội đồng châu Âu, 90% lợi nhuận từ các tài sản đóng băng sẽ được chuyển sang Quỹ Hòa bình châu Âu, cơ chế của khối để hoàn trả cho các quốc gia thành viên số tiền đã chi vào việc cung cấp vũ khí cho Kiev, sau đó chuyển sang Quỹ Hỗ trợ Ukraine mới thành lập. Và 10% còn lại được chuyển vào ngân sách EU để hỗ trợ tái thiết Ukraine cũng như ngành công nghiệp quốc phòng của khối.
Nga đã nhiều lần chỉ trích sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine, cho rằng điều này chỉ khiến xung đột leo thang và kéo dài.
- Iran tập kích căn cứ Saudi Arabia, 5 máy bay tiếp dầu Mỹ bị hư hại (12:19)
- Ngành nào sẽ chịu tác động mạnh nhất từ AI? (44 phút trước)
- Quỹ bình ổn giá xăng dầu chỉ đủ hỗ trợ trong 15 ngày, Bộ Công Thương nêu đề xuất (1 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, quyết phá 'huyết mạch dầu mỏ' của Iran (1 giờ trước)
- Nhiều nước xả kho dự trữ dầu ở mức kỷ lục: Nỗ lực bình ổn thị trường (1 giờ trước)
- Chốt ngày Artemis II phóng: Nguy cơ thất bại 1/30, NASA vẫn tự tin (2 giờ trước)
- Công nghệ 14/3: Steven Spielberg nói không với AI, Apple cải tiến MacBook Neo (2 giờ trước)
- Mỹ điều 2.200 lính Thủy quân lục chiến tới Trung Đông (3 giờ trước)
- Tên lửa Tomahawk "cạn" nhanh trong xung đột Trung Đông (3 giờ trước)
- Những lưu ý cử tri cần nắm rõ khi đi bầu cử (3 giờ trước)