Quốc tế
14/01/2025 15:22Chi phí chiến tranh của Israel năm 2024 lên tới 27 tỷ USD
Mức thâm hụt năm 2024 của Israel là mức cao nhất kể từ khi Tel Aviv đạt mức 11% GDP vào năm 2020 trong bối cảnh chi tiêu tăng vọt và doanh thu thuế giảm do đại dịch Covid-19. Yali Rothenberg, Tổng kiểm toán của Israel, cho biết dự kiến thâm hụt năm nay sẽ ở mức từ 4,4% đến 4,9% GDP - so với mục tiêu 4,4% được đặt ra trong dự thảo ngân sách năm 2025.
Tuần trước, Ngân hàng Israel dự báo mức thâm hụt năm nay sẽ là 4,7% GDP. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 13-1, ông Rothenberg cho biết "Đây sẽ là thông điệp rất quan trọng gửi tới thị trường vốn và sẽ ổn định tỷ lệ nợ trên GDP cũng như cải thiện xếp hạng tín dụng”.
Cả ba cơ quan xếp hạng tín dụng lớn đều hạ xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Israel vào năm ngoái do chi phí quá lớn cho các cuộc xung đột của Israel chống lại phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Lebanon sau các cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023.
Trong một tuyên bố chung, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết, dữ liệu về thâm hụt ngân sách là "bằng chứng về tính đúng đắn của chính sách kinh tế mà chúng tôi đang lãnh đạo, một chính sách giải quyết mọi nhu cầu của cuộc chiến ở tiền tuyến và hậu phương cho đến khi giành chiến thắng, đồng thời giúp duy trì sự ổn định kinh tế".
Các nhà lập pháp đã chấp thuận mong manh dự thảo ngân sách này trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên nhưng văn kiện vẫn cần phải vượt qua thêm hai cuộc bỏ phiếu nữa để có hiệu lực.
Chi phí chiến tranh của Israel vào năm 2024 là khoảng 100 tỷ shekel (27 tỷ USD) và tổng cộng là 125 tỷ shekel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Thâm hụt ngân sách của Israel là 4,1% GDP vào năm 2023. Con số này tăng cao tới 8,5% GDP vào tháng 9-2024 trước khi giảm bớt vào quý IV-2024 do hoạt động kinh tế mạnh hơn, theo ông Rothenberg.
https://hanoimoi.vn/chi-phi-chien-tranh-cua-israel-nam-2024-len-toi-27-ty-usd-690372.html
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh' (2 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (2 giờ trước)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (2 giờ trước)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (4 giờ trước)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (5 giờ trước)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (5 giờ trước)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (5 giờ trước)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (5 giờ trước)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (6 giờ trước)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (6 giờ trước)