Cả nước ghi nhận thêm 4.773 ca COVID-19 mới

Chiều 29/7, Bộ Y tế ghi nhận thêm 4.773 ca mắc COVID-19, trong đó TP.HCM 2.877 ca.

Trong số các ca mắc mới, 1 ca nhập cảnh và 4.772 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.877), Bình Dương (738), Long An (320), Đồng Nai (166), Đồng Tháp (142), Bà Rịa - Vũng Tàu (133), Bình Thuận (63), Hà Nội (58); Đà Nẵng (54), Phú Yên (37), Bình Phước (35), Cần Thơ (33), Trà Vinh (18), Hải Dương (10), Thừa Thiên Huế (10), Quảng Nam (10), Bình Định (8 ), Đắk Lắk (7), Vĩnh Phúc (6), Thanh Hóa (6), Hậu Giang (5), Lạng Sơn (5), Phú Thọ (4), Cà Mau (4), Hà Tĩnh (4), Kiên Giang (3), Ninh Thuận (3), Nghệ An (3), Lâm Đồng (2), Đắk Nông (2), Hà Giang (2), Bạc Liêu (2), Ninh Bình (1), Quảng Ngãi (1).

Cả nước ghi nhận thêm 4.773 ca COVID-19 mới - 1
Xét nghiệm virrus SARS-CoV-2. (Ảnh minh hoạ: SKĐS)

Tính đến chiều nay, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 128.413 ca mắc, trong đó 2.208 ca nhập cảnh và 126.205 ca mắc trong nước. Riêng đợt dịch kể từ ngày 27/4 đến nay là 124.635 ca, trong đó có 29.006 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện 5/62 tỉnh, thành phố trải qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Nam Định.

Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 ghi nhận 233 ca tử vong do COVID-19 từ ngày 19 đến 26/7.

HÀ CƯỜNG

Khẩn cấp thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại TP.HCM Khẩn cấp thiết lập thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực COVID-19 tại TP.HCM
Phấn đấu tới cuối tháng 8, 70% người dân TP.HCM được tiêm vaccine COVID-19 Phấn đấu tới cuối tháng 8, 70% người dân TP.HCM được tiêm vaccine COVID-19

/ vtc.vn