Quốc tế
19/09/2026 12:37Mỹ duyệt thương vụ vũ khí 2,7 tỷ USD nâng cấp phòng không cho Ukraine
Theo Reuters, ngày 18/9, Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ USD dành cho Ukraine. Gói này tập trung vào các thiết bị, hệ thống và dịch vụ nhằm phát triển, nâng cấp năng lực phòng không của Kiev.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, gói quân sự gồm tên lửa mô phỏng hệ thống S-300, tên lửa GAM-67, các hệ thống rocket phòng không dẫn đường bằng laser tầm xa, bộ cải tiến bệ phóng và hệ thống phóng cơ động. Ukraine cũng có thể nhận radar chống máy bay không người lái cùng nhiều hệ thống vũ khí khác.
Dù đã được Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt, thương vụ vẫn phải trải qua quá trình xem xét của Quốc hội trước khi có thể được triển khai.

Nếu thương vụ được hoàn tất, Ukraine dự kiến thanh toán bằng nguồn tài chính kết hợp giữa đóng góp từ châu Âu và chương trình Tài trợ Quân sự Nước ngoài (FMF) của Mỹ, được Quốc hội phân bổ trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden.
FMF là chương trình hỗ trợ của Mỹ, cho phép các quốc gia đối tác mua vũ khí và trang thiết bị quốc phòng do Mỹ sản xuất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết khoản tài chính từ FMF sẽ được tính vào phần đóng góp của Washington cho Quỹ Đầu tư Tái thiết Ukraine, theo cơ chế hoàn trả theo tỷ lệ 1:1.
Quỹ này được thành lập như một phần trong thỏa thuận khoáng sản đã được ký kết giữa Washington và Kyiv vào năm ngoái.
Động thái mới diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép với Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.
Trước đó cùng ngày, ông Trump ký ban hành một dự luật trừng phạt diện rộng đối với Nga, tạo cơ sở để Washington tăng cường các biện pháp gây sức ép kinh tế với Moskva.
Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine sau khi trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khoảng 20 tháng trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu này vẫn chưa đạt được.
Đầu tháng này, ông Trump cũng cho biết ông sẽ yêu cầu các quốc gia châu Âu hoàn trả cho Mỹ khoản viện trợ quân sự và đạn dược đã được cung cấp trước đây cho Ukraine.
- Chào mừng Ngày hội Du lịch Quốc tế Đà Nẵng 2026, săn vé 0 đồng cùng Vietjet (16/10/26 21:15)
- Hơn 1.000 năm trước, người Trung Quốc viết gì trong 'thư trả tự do cho vợ'? (16/10/26 21:04)
- Cao thủ Trung Quốc đánh nửa hiệp hạ võ sĩ Anh, là nguyên mẫu của Trần Chân (16/10/26 20:40)
- 'Ác nữ màn ảnh' từng đi bán quần áo vì tai tiếng, U50 sống độc thân sang chảnh (16/10/26 20:21)
- Nhan sắc mỹ nhân người Tày đang gây chú ý trên phim giờ vàng VTV (16/10/26 20:02)
- 'Cày' 14 tiếng mỗi ngày để trả nợ mua nhà, về đến cửa bị trách 'chồng vô tâm' (16/10/26 19:40)
- Cách uống sữa hỗ trợ người già bổ sung canxi và ngủ ngon giấc (16/10/26 19:21)
- Những “thành phố bơi” - cách định hình lại mối quan hệ giữa con người với các dòng sông (16/10/26 19:00)
- Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 (16/10/26 17:46)
- Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tiếc nuối nhặt hoa mang về (16/10/26 17:43)