Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria Dimitar Stoyanov tuyên bố nước này hiện không có kế hoạch cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine, đồng thời kêu gọi Mátxcơva và Kiev nối lại đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước Bắc Âu và Baltic diễn ra tại Tallinn (Estonia) ngày 9 - 6. Ảnh: Reuters

Phát biểu khi trình bày các ưu tiên của Bộ Quốc phòng ngày 9-6, ông Stoyanov nhấn mạnh chiến sự tại Ukraine không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự và đã đến lúc các bên tìm kiếm một nền hòa bình công bằng thông qua đối thoại.

“Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng rằng cuộc chiến ở Ukraine sẽ không được giải quyết trên chiến trường. Đã đến lúc tìm kiếm một nền hòa bình công bằng do cả hai bên cùng quyết định”, ông Stoyanov nói.

Tuyên bố trên đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý trong chính sách hỗ trợ quân sự của Bulgaria đối với Ukraine. Trong giai đoạn 2024-2025, quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) này đã chuyển giao cho Kiev nhiều loại khí tài, bao gồm tên lửa chống tăng, xe bọc thép, súng cối, pháo phòng không, pháo lựu và các loại vũ khí bộ binh. Trước đó, trong các năm 2022-2023, Bulgaria chủ yếu xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho các đối tác trung gian tại châu Âu.

Dù tuyên bố ngừng viện trợ quân sự mới, Bulgaria vẫn duy trì quan hệ hợp tác an ninh với Ukraine. Tháng 3 vừa qua, hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh song phương kéo dài 10 năm, bao gồm các lĩnh vực sản xuất quốc phòng, chia sẻ thông tin tình báo và phát triển hành lang năng lượng có công suất vận chuyển tới 10 tỷ m³ khí đốt mỗi năm tới Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy tiến trình hòa bình nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ giải pháp nào cũng phải đi kèm các cơ chế bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Estonia Alar Karis ngày 9-6, ông Zelensky cho rằng bước đi đầu tiên để chấm dứt xung đột phải là một lệnh ngừng bắn toàn diện.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng khẳng định châu Âu cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình, trong bối cảnh các nỗ lực trung gian do Mỹ dẫn dắt đang rơi vào trạng thái đình trệ. Trước đó, ông cho biết đã có cuộc điện đàm “tích cực” với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, đồng thời hoan nghênh cam kết thúc đẩy giải pháp chấm dứt chiến tranh trong thời gian tới.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiếp tục giữ lập trường rằng Mátxcơva sẽ không chấp nhận ngừng chiến nếu Ukraine không từ bỏ yêu sách đối với khu vực Donbass, bao gồm hai vùng Donetsk và Luhansk.

Song song với các nỗ lực ngoại giao, Ukraine đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các đối tác châu Âu. Bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước Bắc Âu và Baltic diễn ra tại Tallinn (Estonia), Tổng thống Zelensky thông báo Kyiv và Latvia đã ký thỏa thuận hợp tác về máy bay không người lái (UAV).

Theo ông Zelensky, thỏa thuận không chỉ góp phần tăng cường năng lực quốc phòng của hai nước mà còn mở rộng hợp tác sản xuất và chia sẻ kinh nghiệm tác chiến bằng UAV. Thủ tướng Latvia Andris Kulbergs cho biết thỏa thuận sẽ giúp Latvia tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn mà Ukraine tích lũy được trong quá trình xung đột.

Ukraine hiện đang triển khai sáng kiến hợp tác quốc tế về máy bay không người lái với sự tham gia của nhiều đối tác châu Âu. Theo Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Rustem Umerov, Latvia là quốc gia thứ sáu tham gia sáng kiến này. Kiev cho biết gần 20 quốc gia đã bày tỏ quan tâm đến các thỏa thuận hợp tác hoặc mua sắm UAV của Ukraine.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)