Ngày 13-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Hải quân Mỹ đủ khả năng duy trì vô thời hạn lệnh phong tỏa các cảng Iran, giữa lúc căng thẳng tại Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng.

Thế giớiMỹ tuyên bố có thể phong tỏa các cảng Iran vô thời hạnKim Phượng • 14/08/2026 - 08:40

Ngày 13-8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố Hải quân Mỹ đủ khả năng duy trì vô thời hạn lệnh phong tỏa các cảng Iran, giữa lúc căng thẳng tại Eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng.

hormuz.jpg
Mỹ và Iran đang đưa ra các tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại Panama sau cuộc trao đổi với thủy thủ đoàn tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Gridley, ông Hegseth cho biết Hải quân Mỹ có thể luân chuyển tàu chiến để duy trì phong tỏa trong thời gian dài.

Theo ông, động thái này nhằm tiếp tục gây sức ép kinh tế lên Tehran khi các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột chưa đạt tiến triển.

Ngày 12-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát Eo biển Hormuz và sẽ duy trì hiện diện hải quân tại khu vực. Mỹ bắt đầu phong tỏa các cảng Iran từ tháng 4, nhằm ngăn tàu chở hàng ra vào các cảng của nước này.

Washington khẳng định biện pháp này không cản trở những tàu không ra vào cảng Iran. Theo quân đội Mỹ, hơn 55 tàu thương mại tìm cách vượt qua vòng phong tỏa đã bị buộc đổi hướng; trong một số trường hợp, lực lượng Mỹ đã lên tàu hoặc sử dụng vũ lực.

Đầu tuần này, một trực thăng Hải quân Mỹ phóng hai tên lửa Hellfire vào phòng máy của một tàu treo cờ Panama, sau khi tàu này bị cáo buộc phớt lờ cảnh báo. Iran bác bỏ tuyên bố của Washington.

Theo hãng thông tấn Fars, Bộ chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbiya khẳng định Eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự “quản lý và kiểm soát hoàn toàn” của Tehran, đồng thời tuyên bố tàu thương mại và tàu chở dầu qua tuyến hàng hải này phải được lực lượng vũ trang Iran cho phép và giám sát.

Reuters cho biết hai bên đang đưa ra những tuyên bố trái ngược về quyền kiểm soát Eo biển Hormuz.

Kim Phượng (hanoimoi.vn)