Thế giới 24h
31/03/2019 02:32Bàn tay Hezbollah trong vụ phục kích lính Nga?
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các binh sĩ nước này khi đó đang trên đường trở về căn cứ trên một chiếc xe UAZ, sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ phân phát hàng cứu trợ nhân đạo ở tỉnh Deir ez-Zor.
Khi tới khu vực sa mạc giữa Mayadin và trạm bơm T2 thì chiếc xe bất ngờ bị tấn công bởi một nhóm các tay súng không rõ xuất xứ. Cuộc đọ súng diễn ra không cân sức với khoảng 30 tay súng phiến quân, các binh sĩ Nga thiệt mạng.
Tổng cộng đã có 4 người thiệt mạng trong vụ phục kích trên, bao gồm 3 quân nhân Nga và 1 binh sĩ người Syria. Phiến quân sau đó đã mang thi thể những người này đi nhưng đặc nhiệm Nga sau đó đã truy tìm và giành lại được để đưa về tổ quốc.
![]() |
Chiếc xe UAZ chở các quân nhân Nga bị phiến quân phục kích
Tờ Novaya Gazeta thông tin thêm rằng đoàn xe gồm 6 chiếc với tổng số 30 người, trong đó có cả lính Nga và Syria, tuy nhiên chiếc UAZ trên đã tụt lại phía sau vì lý do chưa được xác định rồi trở thành mục tiêu của trận phục kích.
Đoàn xe quân sự này có nhiệm vụ khảo sát một vị trí đặt trạm gác ở gần trạm bơm T2, Dier Ezzor, vụ phục kích diễn ra khi nhóm công tác đang trên đường quay trở về tỉnh Palmyra, đây là vụ việc được đánh giá là quá bất ngờ, khiến Nga không kịp phản ứng.
Vấn đề được quan tâm hiện nay đó là tại sao phiến quân đối lập lại biết được lịch trình công tác của đoàn xe trên để tổ chức phục kích, bởi những gì thu được tại hiện trường cho thấy đây là một sự chuẩn bị có chủ đích chức không phải ngẫu nhiên.
![]() |
Vết đạn lỗ chỗ trên chiếc xe UAZ chở binh lính Nga sau khi bị phục kích
Novaya Gazeta sau đó đã đưa ra 2 giả thuyết nhằm giải thích. Giả thiết thứ nhất là có một chiến binh từng thuộc lực lượng nổi dậy nhưng hiện đang phục vụ Quân đội chính phủ Syria đã để lọt thông tin về chuyến khảo sát ra ngoài.
Tuy nhiên giả thuyết thứ 2 nhận được sự quan tâm nhiều hơn, đó là trong vụ việc này có bàn tay của nhóm vũ trang Hezbollah, do các tranh chấp giữa Iran và Nga trên mảnh đất Syria suốt thời gian qua, mà đỉnh cao là việc Moskva đề nghị Tổng thống Bashar al-Assad ra lệnh cho Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran về nước.
Sẽ cần thêm một số bằng chứng khác để có thể đi tới kết luận rõ ràng về hai giả thuyết mà tờ báo Novaya Gazeta vừa đưa ra, nhưng có lẽ rút kinh nghiệm vụ việc này thì từ lần sau những chuyến khảo sát của binh sĩ Nga sẽ được thực hiện một cách độc lập.
Chí Linh
| IS phục kích, 11 binh sĩ Nga ở Syria có thể thiệt mạng
Truyền thông Trung Đông cho biết IS đã gài mìn dọc một con đường trống trải ở tỉnh Deir Ezzor của Syria gây nhiều thương ... |
| IS tuyên bố phục kích và sát hại 3 lính Mỹ gần biên giới Syria
IS khẳng định đã chặn cuộc đổ bộ của lính Mỹ ở biên giới giữa Iraq với Syria, gây nhiều thương vong cho đối phương. |
- Thượng viện Mỹ bác nghị quyết chặn chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran (09:15)
- Loạt hàng quán nổi tiếng ở TP.HCM đóng cửa trên 'đất vàng' phường Sài Gòn (36 phút trước)
- Chiến hạm Iran IRIS Dena cực mạnh, tại sao vẫn trúng ngư lôi của tàu ngầm Mỹ? (1 giờ trước)
- Hệ thống điện của Iraq ngừng hoạt động (1 giờ trước)
- Vì sao tên lửa, UAV Iran có khả năng tấn công chính xác đáng kinh ngạc? (1 giờ trước)
- Iran tạm hoãn tang lễ cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (1 giờ trước)
- Dự báo thời tiết ngày 5/3: Miền Bắc trưa chiều hửng nắng, miền Nam mưa trái mùa (1 giờ trước)
- CNN: Qatar dừng hóa lỏng khí đốt, cảnh báo đỏ cho thị trường toàn cầu (1 giờ trước)
- Từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể đồng loạt tăng mạnh (1 giờ trước)
- Kasim Hoàng Vũ qua đời (1 giờ trước)

