- NATO nhấn mạnh cam kết tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine
- Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Mỹ: Tham vọng tăng cường phòng thủ, răn đe
Phái đoàn chung của Anh tại tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã xác nhận vào ngày 6-2 rằng, London sẽ thay Mỹ chủ trì cuộc họp lần thứ 26 của Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine (UDCG) theo định dạng Ramstein, dự kiến diễn ra vào ngày 12-2 tại Brussels, Bỉ.
![messenger_creation_329f05a2-eaad-47c0-aa11-f79ed50320bf.jpeg](https://hnm.1cdn.vn/2025/02/07/messenger_creation_329f05a2-eaad-47c0-aa11-f79ed50320bf.jpeg)
Đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh Ramstein đầu tiên được tổ chức "dưới thời" Vương quốc Anh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức. Cuộc họp sẽ do Tổng Thư ký NATO Mark Rutte chủ trì .
“UDCG sẽ họp trước Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO để thảo luận về các ưu tiên dành cho Ukraine khi cộng đồng quốc tế tiếp tục hợp tác để hỗ trợ Kiev trong cuộc xung đột”, tuyên bố nêu rõ.
Tương lai các cuộc họp của Ramstein vẫn chưa chắc chắn, vì Tổng thống Donald Trump đã ra tín hiệu về ý định thay đổi chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Một số chức năng của Ramstein, ngoài việc tổ chức các cuộc họp, đã được chuyển giao cho NATO. Nhiệm vụ hỗ trợ an ninh và đào tạo cho Ukraine của NATO (NSTU) đã được triển khai tại Wiesbaden (Đức) nhằm phối hợp cung cấp vũ khí do các nước tham gia cam kết.
UDCG bao gồm hơn 50 quốc gia (trong đó có 32 thành viên NATO) thường họp tại Căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức. Gần đây nhất vào ngày 9-1 đánh dấu cuộc họp thứ 25 kể từ khi nhóm được thành lập vào tháng 4-2022.
Tại cuộc họp Ramstein trước đó, các cuộc thảo luận tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, bao gồm việc cung cấp các hệ thống phòng không mới.
Cùng ngày 6-2, Không quân Ukraine đã tiếp nhận một lô máy bay chiến đấu Mirage 2000-5 của Pháp và F-16 của Hà Lan. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên tiếng xác nhận: "Những chiếc máy bay phản lực Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp đã đến, tăng cường khả năng phòng không của chúng tôi. Tôi cảm ơn Tổng thống Pháp vì sự lãnh đạo và hỗ trợ của ông. Đây là một bước tiến nữa trong việc tăng cường an ninh của Ukraine”.
Cũng trong ngày 6-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết, Hà Lan đã chuyển giao thêm máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất.
Một số nước châu Âu đã cam kết cung cấp máy bay F-16 do Mỹ sản xuất cho Ukraine, một sáng kiến quan trọng đối với Kiev do lo ngại sự ủng hộ từ Washington sẽ giảm sút kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức.
https://hanoimoi.vn/anh-thay-my-chu-tri-cuoc-hop-cua-nhom-lien-lac-phong-thu-ukraine-692556.html