Sự kiện - Bình luận
02/11/2018 23:02Vì sao Bộ Công thương giao quyền Cục trưởng Quản lý thị trường tại địa phương?
Trả lời PV VTC News một đại diện Bộ Công thương cho hay, mô hình Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương theo quy định tại quyết định số 34 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
“Trong thời gian đợi kiện toàn tổ chức Đảng tại cơ quan Tổng cục và các Cục Quản lý thị trường địa phương, để tránh gián đoạn trong công tác điều hành cơ quan quản lý thị trường tại địa phương, vừa qua Bộ trưởng Công thương tạm thời giao quyền Cục trưởng các Cục Quản lý thị trường cho đến khi Bộ Công thương có quyết định bổ nhiệm chính thức Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại các địa phương”, vị đại diện Bộ Công thương cho biết.
![]() |
Theo quyết định 34, Tổng cục Quản lý thị trường được tổ chức thành hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm sự chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công thương theo nguyên tắc tập trung thống nhất.
Vẫn theo vị này, sau khi kiện toàn tổ chức Đảng của lực lượng quản lý thị trường, Bộ Công thương sẽ tiến hành làm việc với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương về trình tự, thủ tục để bổ nhiệm chính thức các vị trí lãnh đạo của các Cục Quản lý thị trường địa phương.
Trước đó, tại cuộc họp kinh tế, xã hội tháng 10 của UBND TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phản ứng về việc Bộ Công thương chỉ định quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP.HCM mà không hiệp y với thành phố.
“Chỉ định người mới làm Cục trưởng Cục Quản lý thị trường mà Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, thậm chí Sở Công thương cũng không biết. Làm như vậy là không đúng nguyên tắc”, ông Phong nói tại buổi họp ngày 1/11.
Theo ông Phong, bất kỳ một ngành dọc nào khi quyết định về cán bộ phải hiệp y với Đảng bộ địa phương mà chỉ định Cục trưởng Cục Quản lý thị trường lại không có ý kiến của thành phố.
“Đâu có tự tiện như vậy được, làm như vậy là không đúng nguyên tắc”, ông Phong nói.
| Thực hư Bộ Công Thương bổ nhiệm Cục trưởng mà Chủ tịch TP.HCM không biết
Bộ Công Thương phản hồi về thông tin giao quyền Cục trưởng Cục quản lý thị trường tại địa phương trực thuộc Tổng cục Quản ... |
| Sau quyết định chưa từng có: Bộ Công thương không dừng lại
Sau khi cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh – con số được cho là chưa từng có trong lịch sử ngành Công thương - Bộ ... |
| Giá xăng đáng lẽ đã phải tăng hơn 1.500 đồng/lít
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, đáng lẽ trên thực tế mức tăng giá xăng trong đợt điều chỉnh gần nhất ... |
| Bộ Công Thương lên tiếng về giá xăng tăng mạnh
Bộ Công Thương cho biết do giá xăng dầu thế giới thời gian gần đây tăng mạnh và khó có thể không tăng giá. |
- Con đường trở thành tỷ phú của 'Bao Công thời trẻ kinh điển nhất màn ảnh' (25/06/26 21:02)
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (25/06/26 20:41)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (25/06/26 20:20)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (25/06/26 18:19)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (25/06/26 18:03)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (25/06/26 18:03)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (25/06/26 17:41)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (25/06/26 17:20)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (25/06/26 17:01)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (25/06/26 16:39)
