Trường đại học ở Hà Nội tiếp tục lùi lịch học cho sinh viên phòng COVID-19

Nhiều trường đại học ở Hà Nội đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần để phòng dịch COVID-19 .

Một số trường đại học đã có thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Phan Anh

Trường Đại học Đại Nam thông báo về việc tiếp tục nghỉ học đối với sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo để phòng chống dịch COVID-19 đến hết ngày 13.3. Trong thời gian này, các lớp sinh viên hệ chính quy tiếp tục học tập trực tuyến theo kế hoạch của nhà trường.

Các khoa phụ trách học phần tổ chức các lớp học trực tuyến, giao tài liệu học tập, bài tập và câu hỏi ôn tập… đảm bảo 100% sinh viên tham gia học tập theo hướng dẫn. 

Trường Đại học Luật Hà Nội cũng thông tin về lịch học của sinh viên, học viên nhà trường. Theo đó, đối với học viên hệ đào tạo sau đại học và hệ vừa làm vừa học, tạm thời vẫn nghỉ học đến hết 8.3.

Còn sinh viên hệ chính quy và sinh viên hệ văn bằng hai chính quy thì triển khai học trực tuyến E-learning 1 tuần từ ngày 2.3 đến 8.3.

Trường Đại học Xây dựng cũng thông báo cho sinh viên tiếp tục thực hiện phương thức giảng dạy trực tuyến trong tuần tới (từ 1.3 đến ngày 8.3). Trường chưa cho sinh viên học tập trung tại trường.

Ngày 27.2, Trường Đại học Thương mại cũng đã thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học vào tuần tới. Trường vẫn thực hiện phương án giảng dạy/học tập trực tuyến cho đến khi có thông báo mới.

Trong khi sinh viên tất cả các trường đại học thành viên và các khoa trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội đều nghỉ học đến hết tháng 2 phòng chống dịch COVID-19 thì riêng khoa Y Dược, sinh viên vẫn đi học bình thường. Sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội cũng vẫn đi học bình thường giữa mùa dịch. 

Đặng Chung

Viên chức qua đời vì kiệt sức khi chống dịch Covid-19

Một nhân viên chính quyền thành phố Jeonju tử vong tại nhà sớm qua, sau nhiều ngày làm việc đến nửa đêm để chống dịch ...

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Hơn 3.000 cán bộ y tế Trung Quốc bị lây nhiễm Covid-19 là bài học đắt giá

Đưa ra thông tin đã có hơn 3.000 cán bộ y tế ở Vũ Hán (Trung Quốc) bị lây nhiễm Covid-19, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, ...

Thị trường vận tải hàng không, đường sắt giảm mạnh do dịch COVID-19

Tại cuộc họp đánh giá thiệt hại do dịch COVID-19 của Bộ Giao thông Vận tải sáng 27.2, Đại diện Cục Hàng không Việt Nam ...

/ laodong.vn