Thế giới 24h
08/08/2019 07:01Trung Quốc sắp giảm lượng xả từ đập Cảnh Hồng vào sông Mekong
|
|
|
Cánh đồng lúa ở tỉnh Kiên Giang thuộc Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Ảnh: Thành Nguyễn. |
Theo thông báo, lượng xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam sẽ giảm 25-45% từ ngày 11/8 đến 15/8 nhằm "bảo dưỡng đường truyền tải điện". Mức nước xả sau đó sẽ tăng dần trở lại về mức ban đầu. Đập Cảnh Hồng nằm trên sông Mekong chảy qua lãnh thổ Trung Quốc, hay còn gọi là dòng Lan Thương.
Ủy hội sông Mekong (MRC) dự đoán động thái của Trung Quốc sẽ tạo nên một số tác động ở hạ nguồn. Mực nước sông Mekong ở Chiang Saen, Thái Lan, cách đập Cảnh Hồng gần 200 km, sẽ giảm khoảng 0,3 m vào ngày 13/8, còn ở Luang Prabang đến Pakse (Lào) sẽ giảm khoảng 0,1 đến 0,2 m.
Tuy nhiên, lượng mưa lớn hơn bình thường sẽ xảy ra ở vùng giữa lưu vực sông Mekong, bao gồm Luang Prabang, Pakse của Lào đến châu thổ Campuchia và Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam, trong giai đoạn 14/8-20/8, theo dự báo của Cơ quan Đại dương và Khí quyển Mỹ.
"Chúng tôi dự đoán có thêm mưa với lượng 150-200 mm ở lưu vực sông Mekong trong tháng 8 và tháng 9, giúp tăng mực nước sông", tiến sĩ Sothea Khem, chuyên gia dự báo của Ủy hội sông Mekong (MRC), cho biết trong thông cáo hôm nay.
MRC hôm 18/7 cho biết nước sông Mekong vào đầu mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 7 năm nay ở mức thấp nhất, xuống dưới cả mức tối thiểu trong lịch sử. Các chuyên gia của MRC cho rằng có ba lý do dẫn tới mực nước thấp chưa từng có ở lưu vực sông Mekong thời gian qua là lượng mưa giảm, đập Cảnh Hồng ở Trung Quốc giảm mức xả để "bảo trì lưới điện" và tình trạng thời tiết khô nóng hơn bình thường ở nhiều quốc gia Đông Nam Á trong tháng 7.
Số liệu của MRC cho thấy lượng mưa tăng lên từ cuối tháng 7 giúp mực nước dọc sông Mekong tăng nhưng chậm, đạt mức tăng trung bình khoảng 1,5 m kể từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, chỉ có hai điểm đạt mức nước trung bình dài hạn (tính trong giai đoạn 1980 - 2018), là khu vực gần Luang Prabang (Lào) và Chiang Khan (Thái Lan).
Theo Bangkok Post, nước sông Mekong sau thời kỳ khô cạn kỷ lục đang tăng dần và chạm mức 4,3 m vào ngày 4/8, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 9-10 m vào mùa mưa hàng năm.
| Trung Quốc cảnh báo người biểu tình Hong Kong đừng 'đùa với lửa'
Chính phủ Trung Quốc hôm nay cảnh báo người biểu tình Hong Kong không đánh giá sai tình hình và nhầm lẫn sự kiềm chế ... |
| Duterte sắp đến Trung Quốc thảo luận về phán quyết Biển Đông
Người phát ngôn của Duterte hôm nay xác nhận Tổng thống Philippines sẽ sớm gặp Chủ tịch Trung Quốc để bàn về phán quyết Biển ... |
| Việt Nam phản đối Trung Quốc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa
Bộ Ngoại giao hôm nay trao công hàm phản đối Trung Quốc huấn luyện quân sự ở Hoàng Sa, nhấn mạnh đây là hành vi ... |
- Võ Tòng và Lâm Xung trong 'Thủy hử': Ai giỏi hơn? (11/09/26 21:03)
- 'Nữ thần màn ảnh' từng 13 lần giành giải Ảnh hậu, U80 sống an yên (11/09/26 20:41)
- Vì sao người Nhật Bản vứt ô tô mới đi 5 năm vào bãi phế liệu mà không tiếc? (11/09/26 20:19)
- Công ty tặng iPhone Duo cho toàn bộ nhân viên, thực tập sinh cũng có phần (11/09/26 20:01)
- OpenAI cân nhắc giảm tốc phát triển AI vì rủi ro tác động con người (11/09/26 19:41)
- Trước khi thêm biểu tượng mới, cần trả lời 'Hồ Gươm đang thiếu điều gì?' (11/09/26 19:19)
- Trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày (11/09/26 19:01)
- Nhân viên y tế được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất 80% (11/09/26 18:41)
- Thúc đẩy phát triển đồng bộ vận tải hành khách công cộng (11/09/26 18:18)
- Chuyên gia lý giải nguyên nhân trận mưa lớn nhất từ đầu năm tại TP.HCM (11/09/26 18:01)
