Thế giới 24h
26/05/2019 03:42Trung Quốc nghĩ ra cách trả đũa Mỹ
Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc hôm 24-5 đã ban hành dự thảo này. Các nhà quản lý cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng bao gồm các công ty viễn thông lớn, các nhà cung cấp dịch vụ tài chính sẽ được yêu cầu đánh giá về các rủi ro an ninh mạng khi mua các sản phẩm và dịch vụ của nước ngoài.
Bà Samm Sacks, nhà nghiên cứu về chính sách kinh tế số và an ninh mạng Trung Quốc tại Viện nghiên cứu New America (Mỹ), cho biết: "Trung Quốc có thể dùng những quy định trong dự thảo này để chặn việc mua công nghệ Mỹ với lý do an ninh quốc gia. Điều này dường như là một hành động đáp trả sắc lệnh Mỹ vừa ban hành".
Bà Sacks cho biết sắc lệnh hành pháp vừa được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nhằm hạn chế các đối thủ nước ngoài mua công nghệ của Mỹ vì lo ngại những rủi ro an ninh quốc gia.
![]() |
Cơ quan An ninh mạng Trung Quốc đề xuất dự thảo sau khi Huawei bị đưa vào danh sách đen. Ảnh: AP
Hồi tuần trước, chính quyền ông Trump đã giáng đòn lên Tập đoàn công nghệ Huawei bằng một sắc lệnh cấm mua các sản phẩm của công ty Trung Quốc này do lo ngại an ninh quốc gia.
Huawei còn bị liệt vào danh sách đen của Mỹ, bị cắt giảm nguồn cung ứng các sản phẩm từ vi mạch của Intel, Qualcomm đến hệ điều hành Android của Google chạy trên điện thoại thông minh của Huawei.
Dự thảo mới – được công bố trên mạng lấy ý kiến đến ngày 24-6 - là một phần của việc đánh giá bảo mật đã từng được thực thi trong luật an ninh mạng của Trung Quốc có hiệu lực từ tháng 7-2017. Dự thảo không cung cấp danh sách chi tiết thế nào bị xem là rủi ro an ninh, ngoài việc đề cập đến rò rỉ, mất cắp và chuyển nhượng xuyên biên giới các dữ liệu quan trọng và đe dọa an ninh chuỗi cung ứng.
Ông Nick Marro, nhà phân tích tại Đơn vị Tình báo Kinh tế (Hồng Kông), cho biết sự mập mờ trong quy định cho thấy các quan chức Trung Quốc có khá nhiều sự linh hoạt theo cách mà họ muốn. Điều này đồng nghĩa Trung Quốc có thể áp dụng các biện pháp như là một phần trả đũa các công ty Mỹ trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.
Ông Marro cho rằng điều này sẽ khiến cho các công ty nước ngoài phải có trách nhiệm tuân thủ cao đối với luật an ninh mạng của Trung Quốc.
Xuân Mai (Theo SCMP)
| Báo động HIV gia tăng trong giới sinh viên Trung Quốc
Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Bệnh tật Trung Quốc (CDC) cảnh báo số ca nhiễm HIV mới trong giới sinh viên nước này ... |
| Trump lên kế hoạch hạn chế xuất khẩu hàng công nghệ cao sang Trung Quốc
Chính quyền Trump đang thúc đẩy các bước nhằm khiến Trung Quốc khó tiếp cận công nghệ Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thương mại ... |
| Trump tuyên bố hỗ trợ nông dân Mỹ 16 tỷ USD giữa cuộc chiến với Trung Quốc
Mỹ hy vọng gói hỗ trợ sẽ đòi lại công bằng cho nông dân nước này, giúp họ không phải chịu tác động tiêu cực ... |
- Đình chỉ học một năm hai nữ sinh y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc' (13:29)
- Sân Mỹ Đình xanh mướt đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 2 năm (41 phút trước)
- Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku (46 phút trước)
- Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc, cuộc chiến AI bước sang mặt trận mới (2 giờ trước)
- Ả-rập Xê Út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia (2 giờ trước)
- Việt Nam lần đầu ghép dương vật từ người chết não: Thế giới mới có 5 ca (3 giờ trước)
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (4 giờ trước)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (4 giờ trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (5 giờ trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (5 giờ trước)
