TP.HCM sắp đón không khí lạnh nhất từ đầu mùa: Chuyên gia nói gì?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ sáng mai (8/1), TP.HCM sẽ có thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa.

Trả lời VTC News chiều 7/1, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, đêm nay không khí lạnh có cường độ mạnh đến rất mạnh tiếp tục vượt qua đèo Hải Vân ảnh hưởng sâu xuống phía Nam.

“Không khí lạnh cường độ mạnh sẽ làm thời tiết các tỉnh phía Nam và TP.HCM lạnh nhất từ đầu mùa, nền nhiệt giảm 2-3 độ, trong khoảng 20-31 độ C, có khả năng gây mưa. Có thể không khí lạnh giữ cường độ như vậy từ 8/1 sang ngày 9-10/1”, ông Quyết nói.

TP.HCM sắp đón không khí lạnh nhất từ đầu mùa: Chuyên gia nói gì? - 1
(Ảnh minh họa)

Lý giải hiện tượng này, ông Quyết cho biết, nhiệt độ thấp do thời gian vừa qua, TP.HCM ít mưa cộng thêm không khí lạnh ở phía Bắc khuếch tán sâu xuống phía Nam. Nhiệt độ xuống thấp phụ thuộc vào cường độ không khí lạnh, nếu càng mạnh thì nhiệt độ càng giảm sâu.

Không khí lạnh thường chững lại ở đèo Hải Vân, nhưng nếu mạnh nó sẽ vượt qua đèo, lấn sâu xuống vĩ độ thấp gây nên nhiệt độ thấp ở Nam bộ và TP.HCM.

Cũng theo ông Quyết, năm nay El Nino đang ở pha lạnh La Nina, những tháng cuối năm 2020 đã xuất hiện một số đợt không khí lạnh cường độ mạnh phía Nam, mức nhiệt ở 20 độ C, diễn biến như vậy là bình thường, hợp quy luật

Từ nay tới hết tháng 2/2021, dự báo TP.HCM sẽ còn xuất hiện một số ngày có nhiệt độ thấp dưới 20 độ C, thậm chí 17-18 độ C.

Thời tiết 7/1: Miền Bắc rét đậm, xuất hiện mưa tuyết Thời tiết 7/1: Miền Bắc rét đậm, xuất hiện mưa tuyết

Các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 7 độ. Từ đêm nay trời chuyển rét đậm, ...

Miền Bắc sắp rét đậm rét hại, vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết Miền Bắc sắp rét đậm rét hại, vùng núi cao khả năng xuất hiện mưa tuyết

Đợt rét đậm, rét hại kèm theo mưa sẽ tạo cảm giác rét buốt hơn đợt trước, lần đầu tiên trong năm nay trung tâm ...

/ vtc.vn