Tổng thống Philippines “bội ước” với Trung Quốc?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 6-2 ra lệnh cấm tất cả tàu nghiên cứu khoa học của nước ngoài – bao gồm Mỹ và Trung Quốc – hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Philippines.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol, Tổng thống Duterte đã cho phép hải quân Philippines xua đuổi các tàu hoạt động trái phép mặc dù trước đó ông đồng ý để các nhà hải dương học nước ngoài nghiên cứu tại đây. Ngoài ra, ông còn muốn không quân Philippines tuần tra khu vực.

Ông Pinol cho biết bộ nông nghiệp đã gửi 2 tàu nghiên cứu để theo dõi "các nhóm nước ngoài" và quân đội sẽ triển khai các thiết bị giám sát không người lái để hỗ trợ.

tong thong philippines boi uoc voi trung quoc

Tổng thống Philippines tham dự một sự kiện của Cục Hải quan hôm 6-2. Ảnh: AP

Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Harry Roque tiết lộ quyết định nói trên liên quan tới "vấn đề an ninh quốc gia". Nhưng người này không giải thích tại sao chỉ mới cách đây một vài tuần, ông Duterte thông báo về hoạt động nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc tại Benham Rise - một trong những khu vực nằm trong lệnh cấm - cùng với các nhà khoa học Philippines.

"Các nhóm khoa học nước ngoài, kể cả từ Trung Quốc và Mỹ, đều đã kết thúc công việc nghiên cứu của họ ở vùng biển của Philippines" – ông Roque nói ngắn gọn.

Hôm 5-2, Tổng thống Duterte phát biểu tại một cuộc họp nội các: "Hãy để tôi nói cho rõ ràng: ‘Philippine Rise’ là của chúng ta và tuyên bố này sẽ kết thúc việc mọi người nghĩ rằng nó sẽ mở cửa cho tất cả mọi người".

Năm 2012, Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuyên bố Benham Rise là một phần thềm lục địa của Philippines. Hồi năm ngoái, Manila đổi tên khu vực này thành "Philippine Rise".

Reuters cho biết tổng diện tích nằm trong lệnh cấm gần bằng lãnh thổ Hy Lạp và được cho là khu vực có sự đa dạng về sinh học cũng như giàu cá ngừ. Các nhà khoa học Mỹ và Nhật Bản đã khảo sát nơi đây nhiều lần.

Thêm vào đó, ‘Philippine Rise’ không thuộc biển Đông và Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền khu vực này.

tong thong philippines boi uoc voi trung quoc Sách giáo khoa Philippines gây phẫn nộ khi ca ngợi người phương Tây

Đoạn văn trong sách giáo khoa tiểu học cho rằng những đặc điểm ngoại hình như da trắng, mũi nhọn, tóc xoăn là đẹp hơn ...

tong thong philippines boi uoc voi trung quoc Philippines nói lại về phát ngôn “42 trinh nữ” của Tổng thống Duterte

(NLĐO) - Phát ngôn viên của Tổng thống Rodrigo Duterte, Harry Roque, hôm 28-1 cho biết nhà lãnh đạo Philippines chỉ “nói đùa về món ...

tong thong philippines boi uoc voi trung quoc Tổng thống Philippines cảnh báo các nước Trung Đông

Tổng thống Duterte đe doạ sẽ cấm người lao động Philippines sang làm việc tại Trung Đông nếu chính phủ các nước này không đảm ...

/ Người lao động