Quốc tế
26/01/2018 14:00Tổng thống Philippines cảnh báo các nước Trung Đông
Trang Rappler ngày 24-1 cho biết Tổng thống Duterte đưa ra cảnh báo nói trên sau khi ông tuyên bố người lao động Philippines "đang bị cưỡng hiếp ở một số nước Trung Đông".
"Tôi yêu cầu (các chính phủ ở Trung Đông) đối xử tử tế với đồng bào của tôi. Tôi không muốn tranh đấu với các bạn. Chúng tôi cần các bạn giúp đỡ để cải thiện đất nước" - Tổng thống Duterte phát biểu hôm 24-1, trước khi tới Ấn Độ để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - ASEAN.
"Nếu có thêm một trường hợp phụ nữ Philippines bị cưỡng hiếp, tôi sẽ cấm tất cả người lao động Philippines qua đó làm việc và họ sẽ ở nhà" - Tổng thống Duterte nói thêm.
![]() |
| Tổng thống Duterte phát biểu trước người lao động Philippines làm việc ở Bahrain. Ảnh: Rappler |
Trong bài diễn văn, Tổng thống Duterte thừa nhận các nước Trung Đông đã cung cấp việc làm cho người lao động Philippines, qua đó đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của Manila.
Song, ông nhấn mạnh sẽ không đánh đổi nhân phẩm của người Philippines để lấy việc làm tại các nước Trung Đông nếu họ phải chịu đựng sự nhục nhã, bị cưỡng hiếp và những đối xử bất công khác.
Phát biểu của nhà lãnh đạo Philippines được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Lao động và Việc làm Philippines (DLE) chấm dứt việc gia hạn và cấp giấy chứng nhận việc làm ở nước ngoài (OEC) cho tất cả người lao động Philippines tại Kuwait.
Trước đó, hôm 18-1, Tổng thống Duterte cho biết ông đang cân nhắc lệnh cấm công dân Philippines tới Kuwait làm việc.
Trong khi đó, chính phủ Kuwait bày tỏ sự ngạc nhiên khi Tổng thống Duterte cho biết người lao động Philippines bị cưỡng hiếp ở đây.
Hơn 2 triệu người Philippines, trong đó nhiều người làm nghề giúp việc ở Trung Đông, đã mang lại hàng tỉ USD mỗi năm, đồng thời góp phần thúc đẩy nền kinh tế của đất nước.
| Bộ Y tế lo ngại dịch sởi từ Philippines xâm nhập vào Việt Nam
Trong vòng hơn 2 tháng qua, thành phố Davao, Philippines, ghi nhận 222 trường hợp mắc bệnh sởi. |
| Tổng thống Philippines: Hãy bắn tôi nếu tôi thành nhà độc tài
(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 22-1 cho phép quân đội và cảnh sát bắn ông nếu ông trở thành một nhà độc ... |
| Philippines thờ ơ khi Trung Quốc xua tàu chiến Mỹ ở Scarborough
Manila coi sự việc ở Scarborough là vấn đề nội bộ giữa Bắc Kinh và Washington, dù bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền ... |
Phạm Nghĩa (Theo Rappler)
- Hoãn xuất cảnh nếu nợ thuế 1 triệu: Cần siết đúng người, đúng lỗi, đúng mức độ (6 phút trước)
- Thủ tướng Đức bác bỏ tin đồn về khả năng liên minh cầm quyền sụp đổ (9 phút trước)
- Hơn 1,22 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (10 phút trước)
- UAE rời OPEC, OPEC+ và OAPEC: Tín hiệu thay đổi trật tự dầu khí toàn cầu (13 phút trước)
- Iran kêu gọi tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz bằng hành lang do Tehran cung cấp (15 phút trước)
- Hiện trạng đường nghìn tỷ nối TP.HCM - Tây Ninh sau hơn 3 năm thi công (18 phút trước)
- Những cựu binh giữ rừng ngập mặn nơi cửa biển Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Pháp thúc đẩy G7 tìm giải pháp thay thế nguồn khoáng sản từ Trung Quốc (2 giờ trước)
- Ba ca tử vong do virus Hanta, WHO nhận định nguy cơ lây lan thấp (3 giờ trước)
- Quán cháo ở phố cổ Hà Nội bốc cháy trong đêm, 4 người mắc kẹt (3 giờ trước)
