Quốc tế
09/09/2022 17:30Thông điệp đầu tiên của Vua Charles III sau khi Hoàng mẫu tạ thế
Cung điện Buckingham dẫn thông điệp của Vua Charles III cho hay, trên cương vị mới, ông đã có những chia sẻ đầu tiên về sự ra đi của Nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Theo đó, Vua Charles III chia sẻ: "Sự ra đi của người mẹ kính yêu của tôi, Nữ hoàng Elizabeth II, là thời khắc đau buồn nhất của tôi cũng như toàn thể thành viên hoàng gia.
Chúng tôi vô cùng thương tiếc vị Quân vương đáng kính và là người mẹ được nhiều người yêu mến. Tôi biết rằng sự ra đi của bà sẽ nhận được sự chia sẻ sâu sắc từ toàn thể người dân Vương quốc Anh cũng như Khối Thịnh vượng Chung, cùng rất nhiều người dân trên khắp thế giới.
Trong giai đoạn đau buồn và biến động này, gia đình và tôi hiểu rõ sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc mà những người yêu mến dành cho Nữ hoàng. Chúng tôi cảm thấy nguôi ngoai và được an ủi hơn nhờ điều đó".
Buổi lễ lên ngôi chính thức của Vua Charles III sẽ được tổ chức sớm nhất có thể. Lễ đăng quang thường diễn ra tại tu viện Westminster. William the Conqueror là Quốc vương Anh đầu tiên được trao vương miện ở đó, và Vua Charles III sẽ là người thứ 40.
Vua Charles III cũng là người cao tuổi nhất lên ngôi trong lịch sử 1.000 năm qua của Vương quốc Anh. Lễ đăng quang đòi hỏi phải có kế hoạch chi tiết, vì vậy chưa thể diễn ra trong một thời gian ngắn. Nữ hoàng Elizabeth II kế vị ngai vàng vào tháng 2/1952, nhưng đến tháng 6/1953 mới đăng quang.
Vua Charles III sinh ngày 14/11/1948. Lên 3 tuổi, ông trở thành người chờ kế vị sau khi mẹ của ông là Công chúa Elizabeth đăng quang Nữ hoàng vào năm 1952.
Vua Charles III từng học tại Đại học Trinity và Cambridge, ngành khảo cổ, vật lý và nhân chủng học, nhưng sau đó chuyển sang ngành lịch sử. Đến năm 1971, ông gia nhập Không quân Hoàng gia, rồi tới Hải quân và được thăng cấp bậc lên sĩ quan chỉ huy tàu quét mìn HMS Bronington.
Vua Charles III kết hôn với người vợ Diana năm 1981 và có hai Hoàng tử là William và Harry. Hai người ly hôn năm 1996. Năm 2005, ông kết hôn với bà Camilla.
- Bánh mì – món ăn “quốc dân” của người Việt vì sao lại tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm? (19:32)
- Những thay đổi của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 (19:25)
- Những điểm mới liên quan thi lớp 10 tại TP.HCM (19:15)
- Tân Lãnh đạo tối cao Iran Mojtaba Khamenei vẫn 'an toàn và khỏe mạnh' (19:15)
- Trúng vật thể lạ không xác định, tàu hàng bốc cháy ở eo biển Hormuz (56 phút trước)
- Hơn 11 triệu thùng dầu của Iran vừa đi qua eo biển Hormuz, hướng thẳng đến một quốc gia châu Á (2 giờ trước)
- Mỹ tiêu tốn bao nhiêu tỷ USD cho hệ thống Patriot trong xung đột với Iran? (2 giờ trước)
- VN-Index tăng hơn 50 điểm, thanh khoản giảm mạnh (2 giờ trước)
- Bảng lương cán bộ, công chức dự kiến từ 1/7 (2 giờ trước)
- Xăng tăng giá, xe máy điện 'cháy hàng' (2 giờ trước)