Thời tiết ngày 30/9: Mưa dông từ Bắc vào Nam, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi

Dự báo thời tiết ngày 30/9, vùng núi Bắc Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to, nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (30/9), vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 70mm/24h. Mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm.

Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết ngày 30/9: Mưa dông từ Bắc vào Nam, nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi - 1
Mưa dông từ Bắc vào Nam, khu vực vùng núi nguy cơ cao sạt lở đất. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 30/9:

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam (từ Bình Định đến Bình Thuận) chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

NGUYỄN HUỆ

Chạy bão số 6, tàu cá bị tàu hàng đâm chìm, hai ngư dân mất tích Chạy bão số 6, tàu cá bị tàu hàng đâm chìm, hai ngư dân mất tích
Vùng núi Bắc Bộ tiếp mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất rình rập nhiều nơi Vùng núi Bắc Bộ tiếp mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất rình rập nhiều nơi

/ vtc.vn