Tây Ban Nha phong tỏa cả thành phố vì Covid-19, Ấn Độ "nóng" chưa từng có

Đại dịch Covid-19 vẫn lây lan, gieo rắc mầm bệnh và gây tử vong ở một loạt quốc gia, đặc biệt là ở Brazil, Mexico và Ấn Độ.

Theo trang thống kê Worldometers, tiếp tục hiện diện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, Covid-19 đã lây nhiễm cho trên 11,5 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 536.000 bệnh nhân tính đến 6h sáng ngày 6/7. Số hồi phục vượt 6,5 triệu trường hợp.

Brazil, Mexico và Ấn Độ oằn mình trước tốc độ lây nhiễm Covid-19

Châu Á vẫn chứng kiến số ca mắc mới tăng ở nhiều nơi, kể cả ở một số nước từng kiểm soát tốt dịch bệnh như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Trong khi đó, Mỹ Latinh tiếp tục đối mặt tốc độ lây lan mạnh của virus. Trong 24 giờ qua, đại dịch tấn công dữ dội nhất ở Brazil và Mexico, với số người tử vong được ghi nhận lên đến hàng trăm người.

Tại Brazil, số bệnh nhân Covid-19 tử vong tính tới sáng 6/7 đã chạm mốc 30.366 người, khiến nước này vượt qua Pháp vào vị trí thứ 5 thế giới về số bệnh nhân tử vong.

Mexico cũng trở thành vùng dịch đứng thứ 3 châu Mỹ. Bộ Y tế nước này xác nhận trên 252.000 người nhiễm bệnh và 30.366 người đã tử vong, tăng lần lượt gần 7.000 ca nhiễm mới và thêm 523 nạn nhân xấu số.

Trên đà giảm nhẹ dịch bệnh, châu Âu tiếp tục nới lỏng các biện pháp phòng dịch và mở cửa biên giới nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế và đời sống xã hội.

Tây Ban Nha phong tỏa thành phố 70.000 dân

Chính quyền vùng Galicia của Tây Ban Nha, ngày 5/7, đã tiến hành phong tỏa thành phố La Marina vì nguy cơ bùng phát một đợt lây nhiễm mới. Theo quy định, dân chúng nơi đây không được phép rời khỏi khu vực sinh sống và không tụ tập quá 10 người.

Lệnh phong tỏa này kéo dài ít nhất 5 ngày.

Trước đó, các nhà chức trách địa phương đã tiến hành tái cách li đối với 200.000 người do số ca nhiễm virus tăng mạnh gần thành phố Lerida, đông bắc Tây Ban Nha, cách Barcelona, thủ phủ vùng Catalonia, hơn 150 km về phía tây.

Tây Ban Nha là một trong những nước bị ảnh hưởng Covid-19 nặng nề nhất tại châu Âu, với gần 300.000 trường hợp dương tính và hơn 28.000 người tử vong. Nước này đã áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc nghiêm ngặt nhất trên thế giới trong 3 tháng, bắt đầu từ tháng 3, để ngăn chặn đại dịch.

Ấn Độ \'nóng" Covid-19 chưa từng có

Ấn Độ đang nếm trải những ngày ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có kể từ khi phát hiện trường hợp đầu tiên vào cuối tháng 1, trở thành quốc gia thứ 3 thế giới và dẫn đầu châu Á về tổng số bệnh nhân.

Ngày 5/7, Bộ Y tế nước này thông báo có thêm gần 25.000 người nhiễm mới và 613 ca tử vong, trong khi sớm ngày 6/7, con số nhiễm bệnh và thiệt mạng lần lượt ở mức gần 24.000 và 421 người.

Bệnh viện dã chiến mới thành lập ở New Delhi đã bắt đầu điều trị bệnh nhân, với quy mô 10.000 giường bệnh trên diện tích tương đương 20 sân bóng đá. Đây là trung tâm điều trị Covid-19 lớn nhất thế giới, sẽ tiếp nhận và chữa trị cho những bệnh không có triệu chứng và mức độ không nghiêm trọng.

Cập nhật Covid-19: Thế giới hơn 11,5 triệu ca mắc, 536.309 ca tử vong
WHO bị cáo buộc lờ đi một hình thức lây nhiễm quan trọng của Covid-19
Ca nhiễm nCoV ở Philippines tăng kỷ lục

/ vietnamnet.vn