Quốc tế
15/05/2020 16:28Tỷ lệ tự tử ở Nhật Bản giảm 20% trong mùa COVID-19
Nhiều người dành thời gian ở nhà với gia đình, ít người đi làm hơn và năm học bắt đầu muộn được coi là những yếu tố dẫn đến sự sụt giảm này. Vào tháng 4/2020, có 1.455 người tự tử ở Nhật Bản, ít hơn 359 người so với tháng 4/2019.
Hiện số ca tự tử có xu hướng giảm ở Nhật Bản. Năm ngoái, con số này chỉ còn hơn 20.000, so với 34.000 trường hợp vào năm 2003.
(Ảnh minh họa: Getty)
Mặc dù có sự suy giảm trong những năm gần đây, song sự gia tăng tỉ lệ tự tử ở trẻ em do bị bắt nạt và do các vấn đề khác ở trường học là vẫn thường xảy ra.
Theo người đứng đầu dịch vụ tư vấn qua điện thoại Yukio Saito, đối với người lớn, vào những thời điểm khủng hoảng và thảm họa quốc gia, theo truyền thống, mọi người không nghĩ về việc tự tử.
Năm 2011, năm xảy ra trận động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân tại Fukushima, số người tự tử cũng giảm.
Tuy nhiên, áp lực kinh tế và công việc có thể là mối nguy cơ. Trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 chứng kiến sự gia tăng kỷ lục các trường hợp tự tử (với gần 35%) ở Nhật Bản.
Do đó, suy thoái kinh tế kéo dài do đại dịch COVID-19 gây ra có thể dẫn đến tỷ lệ này tăng trở lại.
- 'Vua hài' Trương Vệ Kiện tuổi 61: Đi xe bus không ai nhận ra, sống an yên bên vợ (21:02)
- Vì sao 'Sử ký Tư Mã Thiên' được xưng tụng là 'tuyệt xướng của sử gia'? (31 phút trước)
- Chỉ ăn khoai lang vào bữa sáng: Sai lầm giảm cân khiến cơ thể suy kiệt (53 phút trước)
- Vé chợ đen xem chung kết World Cup 2026 đủ mua 350 cây vàng (1 giờ trước)
- Lãi suất vay mua nhà chạm ngưỡng 15 - 16%/năm (1 giờ trước)
- Cô đơn âm thầm 'bào mòn' sức khỏe người cao tuổi (1 giờ trước)
- Cầu thủ, HLV chỉ trích FIFA bị phạt sau World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bỏ bữa sáng, ăn bữa đêm, mê nước ngọt, người trẻ 'tích bệnh' từ tuổi 30 (2 giờ trước)
- Vụ 147 điểm 10 môn Toán: Khởi tố thêm Hiệu trưởng THPT Chuyên Tuyên Quang và 6 bị can (2 giờ trước)
- Diện mạo hai xã được Hà Nội chọn thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa' (2 giờ trước)