Thế giới 24h
28/10/2021 04:34Sudan bị loại khỏi hoạt động của Liên minh châu Phi sau cuộc đảo chính
Thủ tướng Abdalla Hamdok bị quân đội bắt sau cuộc đảo chính. Ảnh Reuters.
Trong một thông cáo được đưa ra chiều 27/10, Liên minh châu Phi cho biết việc đình chỉ sẽ được áp dụng cho đến khi chính phủ dân sự chuyển tiếp được khôi phục tại Sudan, Al Jazeera đưa tin.
Trước đó, quân đội Sudan đã nổi dậy và giành chính quyền tại đất nước châu Phi này.
Quá trình chuyển tiếp chính trị tại Sudan không suôn sẻ do chia rẽ chính trị và tranh giành quyền lực kể từ khi Tổng thống Omar al-Bashir bị lật đổ vào tháng 4/2019. Theo thỏa hiệp của các bên, quốc gia này được chính quyền quân sự - dân sự lãnh đạo cho đến cuộc bầu cử năm 2023.
Tuy nhiên, hai nhóm này liên tục cạnh tranh và triệt tiêu ảnh hưởng lẫn nhau, khiến nền chính trị Sudan thêm rối ren.
Theo Reuters, tướng Abdel Fattah Burhan, người tiến hành cuộc đảo chính kiểm soát đất nước hôm 25/10, khẳng định việc lật đổ chính phủ là để tránh một cuộc nội chiến. Ông al-Burhan đã xuất hiện trên truyền hình hôm 25/10 để thông báo về việc giải tán Hội đồng Chủ quyền, một cơ quan được thành lập sau cuộc lật đổ chính quyền al-Bashir để chia sẻ quyền lực giữa quân đội và dân thường và dẫn dắt Sudan đến các cuộc bầu cử tự do.
Cùng với đảo chính, quân đội Sudan cũng bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok cùng với phu nhân và các thành viên khác trong nội các. Thủ tướng và phu nhân bị giam giữ tại nhà của tướng al-Burhan. Ngày 27/10, văn phòng thủ tướng cho biết ông đã được trả tự do.
Tiến Dũng
- Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru di tam tộc, còn Trương Lương bình an? (20:02)
- Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh (21 phút trước)
- Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với AI (43 phút trước)
- Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức vô địch World Cup 2026 (2 giờ trước)
- FIFA điều tra đội tuyển Argentina (2 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C (2 giờ trước)
- Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027 (3 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực, giới hạn thời gian lưu trú của du học sinh và nhà báo (3 giờ trước)
- Nhiều nguy cơ khi bắt “trend” tạo hồ sơ ứng cử trưởng thôn trên mạng xã hội (3 giờ trước)
- Tỉnh táo trước bẫy quảng cáo "đội lốt" trải nghiệm cá nhân (3 giờ trước)