Quốc tế
26/10/2021 23:48Mỹ cắt viện trợ cho Sudan sau cuộc chính biến quân sự
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. Ảnh Reuters.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong cuộc họp báo ngày 25/10 rằng Washington sẽ đánh giá lại “toàn bộ mối quan hệ” với Khartoum trừ khi đất nước châu Phi này trở lại “con đường chuyển tiếp” sang dân chủ.
Quân đội Sudan hôm 25/10 đã giải tán chính phủ chuyển tiếp và ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ Thủ tướng Abdalla Hamdok và một số thành viên trong nội các của ông, cũng như các quan chức dân sự khác.
“Mỹ lên án các hành động của lực lượng quân đội Sudan”, ông Price nhấn mạnh. “Việc bắt giữ các quan chức chính phủ dân sự và các nhà lãnh đạo chính trị khác, bao gồm cả Thủ tướng Hamdok, làm suy yếu quá trình chuyển đổi của đất nước sang chế độ dân sự dân chủ”.
Kể từ khi nhà lãnh đạo lâu năm Omar al-Bashir bị lật đổ sau các cuộc biểu tình hàng loạt vào năm 2019, ông Hamdok đã lên nắm quyền lãnh đạo một chính phủ chuyển tiếp trong một thỏa thuận chia sẻ quyền lực với quân đội.
Người dân tại Khartoum biểu tình ngày 25/10. Ảnh AP.
Ông Price cảnh báo rằng những diễn biến gần đây sẽ ảnh hưởng đến quan hệ song phương giữa Khartoum và Washington. “Mỹ sẽ tạm dừng khoản hỗ trợ kinh tế khẩn cấp trị giá 700 triệu USD, vốn dĩ nhằm hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi tại Sudan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Mối quan hệ giữa Mỹ và Sudan đã được cải thiện trong hai năm qua sau nhiều thập kỷ căng thẳng và mất lòng tin trong thời kỳ al-Bashir.
Năm ngoái, Mỹ đã loại Sudan khỏi danh sách “nước bảo trợ khủng bố” và hai nước đã khôi phục quan hệ ngoại giao. Chính phủ chuyển tiếp tại Sudan cũng đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel trong một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian.
Đặc phái viên Mỹ tại khu vực “Sừng châu Phi” Jeffrey Feltman đã gặp các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự Sudan vào cuối tuần qua, tuy nhiên, ông Price khẳng định rằng chính quyền Mỹ không hề biết trước về vụ đảo chính quân sự. Sừng châu Phi là bán đảo thuộc Đông Phi lấn ra biển Arab, gồm các quốc gia như Djibouti, Ethiopia, Eritrea và Somalia.
| 7 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Sudan
Bộ Y tế Sudan cho biết đã có 7 người đã thiệt mạng và 140 người bị thương trong các cuộc biểu tình diễn ra ... |
| Thủ tướng Sudan bị quản thúc tại gia, một số quan chức bị bắt giữ
Al-Hadath TV dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, vụ bắt giữ diễn ra trước rạng sáng nay 25-10-2021. Những quan chức bị bắt ... |
- Đều là công thần, vì sao Hàn Tín bị tru di tam tộc, còn Trương Lương bình an? (20:02)
- Màn lột xác của 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga trước khi công khai hẹn hò Việt Anh (22 phút trước)
- Các nền tảng tiểu thuyết Trung Quốc quay lưng với AI (44 phút trước)
- Cuộc đấu trí của hai HLV sẽ quyết định chức vô địch World Cup 2026 (2 giờ trước)
- FIFA điều tra đội tuyển Argentina (2 giờ trước)
- Tin nóng thế giới hôm nay ngày 17/7: Châu Âu đối mặt nguy cơ nắng nóng vượt 50°C (2 giờ trước)
- Lương tối thiểu vùng dự kiến tăng 7,8% từ 1/1/2027 (3 giờ trước)
- Mỹ siết quy định thị thực, giới hạn thời gian lưu trú của du học sinh và nhà báo (3 giờ trước)
- Nhiều nguy cơ khi bắt “trend” tạo hồ sơ ứng cử trưởng thôn trên mạng xã hội (3 giờ trước)
- Tỉnh táo trước bẫy quảng cáo "đội lốt" trải nghiệm cá nhân (4 giờ trước)