Quốc tế
28/05/2021 00:00Nhiều nước kêu gọi điều tra lại nguồn gốc Covid-19
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng Y tế Thế giới (WHA), cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hôm 26/5, đại diện từ nhiều nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục giải đáp bí ẩn cách Covid-19 ban đầu lây lan sang người.
"Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc điều tra nguồn gốc Covid-toàn diện, chắc chắn và do các chuyên gia dẫn đầu", đại diện Mỹ Jeremy Konyndyk nói.
Đại diện Liên minh châu Âu, Australia và Nhật Bản thúc giục cần đạt tiến triển mới trong cuộc điều tra, trong khi đại diện Anh kêu gọi bất kỳ cuộc điều tra nào cũng phải "kịp thời, do chuyên gia dẫn dắt và dựa trên cơ sở khoa học vững chắc".
![]() |
Nhân viên an ninh đứng gác bên ngoài Viện Virus học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong chuyến thăm của nhóm điều tra do WHO dẫn đầu hồi tháng 2. Ảnh: Reuters. |
Xác định cách thức virus bắt đầu lây lan được coi là yếu tố quan trọng để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai và WHO từng cử một nhóm chuyên gia quốc tế đến thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi đầu năm để tìm hiểu nguồn gốc Covid-19.
Tuy nhiên, sau một thời gian trì hoãn, nhóm chuyên gia quốc tế và đối tác Trung Quốc công bố báo cáo, trong đó không đưa ra kết luận chắc chắn về nguồn gốc đại dịch, mà chỉ xếp hạng một số giả thuyết theo mức độ tin tưởng của họ.
Báo cáo cho biết virus nhảy từ dơi sang người thông qua động vật trung gian là kịch bản có thể xảy ra nhất, trong khi giả thuyết liên quan virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "cực kỳ khó xảy ra".
Tuy nhiên, sau khi báo cáo được công bố, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định tất cả giả thuyết đều đang được xem xét. Cuộc điều tra và báo cáo cũng bị chỉ trích vì thiếu tính minh bạch, khả năng tiếp cận và không đánh giá sâu hơn thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm.
Trung Quốc luôn bác bỏ thuyết virus bị lọt ra từ phòng thí nghiệm, dù nó được chia sẻ rộng rãi ở Mỹ trong nhiệm kỳ cựu tổng thống Donald Trump. Trump hôm 25/5 tuyên bố ông đã đúng khi ngay từ đầu xác định Covid-19 có nguồn gốc ở Vũ Hán và bảo vệ cách gọi "virus Trung Quốc".
Dù không cho rằng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm nhất thiết phải là nguồn gốc gây đại dịch, một số nhà khoa học quốc tế nổi tiếng cho rằng cần có cái nhìn sâu hơn, khoa học hơn về giả thuyết này.
Bộ trưởng Bộ Y tế Mỹ Xavier Becerra ủng hộ kêu gọi mở cuộc điều tra mới. "Giai đoạn hai của nghiên cứu nguồn gốc Covid-19 phải được tiến hành với các điều khoản tham khảo minh bạch, dựa trên cơ sở khoa học và cho phép chuyên gia quốc tế độc lập đánh giá đầy đủ nguồn gốc virus và những ngày đầu bùng phát", ông nói với WHA.
Tuy nhiên trong bối cảnh nhạy cảm về mặt ngoại giao, chương trình nghị sự của WHA không có nghị quyết nào về các bước tiếp theo.
"Mục đích của cuộc điều tra không phải để đổ lỗi, mà dựa trên cơ sở khoa học để tìm ra nguồn gốc virus và các đợt bùng phát, đồng thời giúp tất cả chúng ta ngăn chặn những thảm họa toàn cầu trong tương lai xảy ra", Konyndyk nói.
Huyền Lê (Theo AFP)
- Vì sao chủ tịch công ty từng 'nổ' chi 100 tỷ USD làm đường sắt cao tốc bị bắt? (18:01)
- Châu Âu vẫn hút du khách châu Á bất chấp các đợt sóng nhiệt (42 phút trước)
- Cảnh sát khám xét LĐBĐ Hàn Quốc, thẩm vấn HLV Hong Myung-bo (1 giờ trước)
- Đề xuất tăng vốn hơn 86.000 tỷ đồng làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (1 giờ trước)
- Trung Quốc xây siêu vành đai giao thông hơn 27.000 km dọc biên giới và bờ biển (1 giờ trước)
- Hiroshima 81 năm: Lời kêu gọi vì một thế giới không vũ khí hạt nhân (2 giờ trước)
- Sao Indonesia hạ thấp chiến thắng của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đáp trả (2 giờ trước)
- AI của Anthropic và OpenAI giả mạo danh tính để phát tán mã độc (2 giờ trước)
- Giá xăng giảm từ chiều nay, RON95E10 về hơn 22.300 đồng/lít (3 giờ trước)
- Bắt Chủ tịch công ty Mekolor từng 'nổ' chi trăm tỷ USD làm đường sắt cao tốc (3 giờ trước)
