Quốc tế
26/05/2021 17:15Chuyên gia WHO: Tiếp tục điều tra nguồn gốc COVID-19 tại Trung Quốc sẽ hữu ích
Bà Marion Koopmans đưa ra nhận định trên sau khi Mỹ kêu gọi các chuyên gia quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tiến hành giai đoạn hai của cuộc điều tra nguồn gốc của COVID-19, làm rõ bức tranh những ngày đầu của đợt bùng phát đại dịch ở Trung Quốc.
Bà Marion Koopmans là thành viên của nhóm nghiên cứu WHO đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19 vào đầu năm nay. Nhóm đã dành 4 tuần ở Trung Quốc để tìm hiểu và công bố báo cáo chung với các nhà khoa học Trung Quốc, cho biết virus SARS-CoV-2 có thể lây lan từ dơi sang người thông qua một loài động vật trung gian.
![]() |
| Bà Marion Koopmans, thành viên của nhóm nghiên cứu WHO đến Trung Quốc điều tra nguồn gốc COVID-19. (Ảnh: Reuters) |
"Giả thuyết về virus lây lan do sự cố từ phòng thí nghiệm được coi là một con đường cực kỳ khó xảy ra", báo cáo của các chuyên gia WHO thời điểm đó cho hay.
Bà Marion Koopmans cho biết nhóm nghiên cứu sẽ háo hức thực hiện nghiên cứu bổ sung ở Trung Quốc trong một số lĩnh vực và đang chờ kết quả của các cuộc thảo luận của WHO. Bà cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải vạch ra nhiệm vụ rõ ràng để thực hiện cuộc điều tra.
Các cuộc tranh luận về nguyên nhân bùng phát dịch bệnh thu hút sự quan tâm của dư luận sau khi cơ quan tình báo Mỹ cho biết, các nhà nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm virus học của Trung Quốc ở Vũ Hán đã bị ốm nặng vào cuối năm 2019 - một tháng trước khi các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được báo cáo.
Phản ứng sau thông tin này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, một nhóm do WHO đứng đầu đã kết luận rằng một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra sau chuyến thăm vào hồi tháng 2 đến Viện Virus học Vũ Hán (WIV). "Mỹ tiếp tục thổi phồng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.
Hôm 24/5, Nhà Trắng cho hay vẫn chưa có đủ thông tin để kết luận nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về vấn đề này.
Hồi tháng 3, Mỹ, Na Uy, Canada, Anh và các quốc gia khác bày tỏ quan ngại về cuộc điều tra nguồn gốc COVID-19 do WHO đứng đầu, đồng thời kêu gọi mở rộng điều tra bổ sung và truy cập đầy đủ vào tất cả dữ liệu thích hợp về con người, động vật và các dữ liệu khác trong giai đoạn đầu của sự bùng phát đại dịch.
Trước đó, Reuters đưa tin, Trung Quốc từ chối cung cấp dữ liệu thô về các trường hợp mắc COVID-19 ban đầu cho nhóm điều nguồn gốc của đại dịch của WHO. Điều này có thể làm phức tạp nỗ lực tìm hiểu nguồn gốc bùng phát dịch bệnh.
KÔNG ANH (Nguồn: Reuters)
- Biến đổi khí hậu làm tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh toàn cầu (1 giờ trước)
- 3 nàng thơ 'Mắt biếc' sau 7 năm: Người chật vật vì bệnh tật, người là 'phú bà' (2 giờ trước)
- Bí mật hậu trường gây sốc ít được hé lộ của phim 'Tây du ký' (2 giờ trước)
- "Bóng cười" và cái giá đắt sau những cuộc vui ngắn ngủi (2 giờ trước)
- TP.HCM thí điểm phần mềm cấp phép sử dụng lòng đường, vỉa hè 18 tháng (3 giờ trước)
- Cứu thành công 11 người trong vụ chìm tàu trên biển Hải Phòng (3 giờ trước)
- Thanh niên 25 tuổi suy thận cấp sau một ngày làm việc ngoài trời 40 độ C (3 giờ trước)
- Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodríguez cảnh báo nguy cơ Mỹ hành động quân sự chống Cuba (4 giờ trước)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên án 6 năm tù, bồi thường 108 tỷ đồng (4 giờ trước)
- Mưa 'vàng' giải nhiệt xuất hiện ở miền Bắc sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt (4 giờ trước)
