Thể thao
18/11/2019 03:09Huyền thoại Kiatisak: ‘Tự tin thái quá có thể khiến Việt Nam thất bại trước Thái Lan"
Trả lời phỏng vấn tờ Daily News ngày 17/11, Kiatisak cho rằng trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan tới đây sẽ rất căng thẳng. Việt Nam không còn sợ Thái Lan, nhưng sự tự tin thái quá lại là điều tốt cho “Voi chiến”. Việt Nam có thể lộ ra những điểm yếu để Thái Lan khai thác. Thái Lan phải phục hồi nhanh cả thể trạng lẫn tinh thần và phải tự tin tấn công để giành chiến thắng.
![]() |
| Huyền thoại Kiatisak. |
“Việt Nam đang rất tự tin, họ mạnh mẽ hơn, liều lĩnh hơn, và muốn giành chiến thắng trước Thái Lan vì tại AFF Cup, họ đã không gặp Thái Lan. Trận đấu lượt đi tại Đại học Thammasat, hai đội hòa nhau 0-0 nên trận lượt về này, Việt Nam quyết tâm thắng Thái Lan. Nhưng đây có thể là một điều tốt cho Thái Lan vì sự tự tin thái quá có thể khiến họ bất cẩn, mở đường tấn công cho chúng ta. Điều này sẽ giúp Thái Lan thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn”, Kiatisak nói.
Cũng theo Zico Thái, đội tuyển Thái Lan hiện tại hoàn toàn khác đội tuyển Thái Lan từng chơi tấn công áp đảo Việt Nam mà ông dẫn dắt những năm trước.
“Lứa cầu thủ dự SEA Games 2013 tại Myanmar là một tập thể đồng đều. Vào thời điểm đó, Việt Nam rất sợ Thái Lan. Nhưng đội tuyển hiện tại là sự kết hợp của những cầu thủ giàu kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ”, Kiatisak nói.
Kiatisak thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ với thứ hạng cao hơn Thái Lan trên bảng xếp hạng FIFA, cũng là đội đương kim vô địch AFF Cup. Ngoài ra, Việt Nam còn có lợi thế được nghỉ ngơi đầy đủ, không phải di chuyển và được chơi trên sân nhà.
“Có thể nói hiện tại, Việt Nam không sợ Thái Lan!”, cựu cầu thủ HAGL nhấn mạnh.
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (17:02)
- Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ (30 phút trước)
- Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (55 phút trước)
- PVFCCo – Phú Mỹ: 23 năm bền bỉ mở rộng giá trị, vươn tầm quốc tế (1 giờ trước)
- Bảo Tín Minh Châu mở cửa trở lại, khách được mua tối đa 2 chỉ, nhận vàng ngay (1 giờ trước)
- Hà Nội dự kiến giảm 35 trường công lập từ năm học 2026-2027 (1 giờ trước)
- Hé lộ lý do hai lãnh đạo Iran được 'gỡ tên' khỏi danh sách ám sát của Israel (1 giờ trước)
- Những trường hợp nào được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội? (1 giờ trước)
- Vì sao mãi đến cuối thế kỷ 15 châu Mỹ mới được phát hiện? (1 giờ trước)
- “Nghỉ hưu ở tuổi 40” và cú sốc mất mục tiêu sống (2 giờ trước)
