Thế giới 24h
27/07/2023 15:26Rộ tin đảo chính tại Niger, Tổng thống bị cận vệ khống chế
Theo Reuters, tuyên bố trên sóng truyền hình quốc gia, Đại tá Amadou Abdramane cùng 9 sĩ quan khác cho biết, Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã bị phế truất. "Hãy chấm dứt chế độ mà bạn biết do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và sự quản lý tồi tệ", nhân vật này nói, nhấn mạnh đây là quyết định của lực lượng an ninh và quốc phòng Niger.
Theo tuyên bố, biên giới của đất nước đã bị đóng cửa và lệnh giới nghiêm toàn quốc đã được ban hành, đồng thời nhóm binh sĩ này cảnh báo sẽ chống lại mọi sự can thiệp của nước ngoài, trong động thái binh biến gây rúng động Niger.
Trước đó cùng ngày, phủ Tổng thống Niger thừa nhận rằng các thành viên của lực lượng cận vệ của đã cố gắng chống lại Tổng thống Bazoum và khống chế ông trong một âm mưu đảo chính rõ ràng, đồng thời nói thêm rằng, quân đội sẵn sàng tấn công họ nếu họ không lùi bước.
Theo Al Jazeera, những người ủng hộ ông Bazoum đã cố gắng tiếp cận khu làm việc của Tổng thống, nhưng đã bị các thành viên cận vệ nổ súng cảnh cáo và yêu cầu giải tán.
Phản ứng trước diễn biến này, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi Moussa Faki Mahamat "mạnh mẽ" lên án cái mà ông gọi là âm mưu đảo chính "do các thành viên quân đội hành động hoàn toàn phản bội nghĩa vụ cộng hòa của họ".
Khối khu vực gồm 15 quốc gia của Tây Phi, Cộng đồng Kinh tế của các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS) kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Tổng thống Bazoum, đồng thời cảnh báo rằng tất cả những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của ông này.
Trước đó, theo truyền hình Al Arabyia, tối 26/7, Tổng thống Benin Patrice Talon đã tới Niger để làm trung gian hòa giải vụ Tổng thống Bazoum bị lực lượng cận vệ bắt giữ.
Cũng trong ngày 26/7, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành chính quyền bằng vũ lực ở Niger và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.
Niger, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, thuộc khu vực Tây Phi, đã trải qua 4 cuộc đảo chính kể từ khi giành được độc lập năm 1960. Cuộc đảo chính gần đây nhất ở nước này xảy ra hồi tháng 2/2010, lật đổ Tổng thống khi đó là ông Mamadou Tandja.
https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ro-tin-dao-chinh-tai-niger-tong-thong-bi-can-ve-khong-che-i701739/
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (2 giờ trước)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (2 giờ trước)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (2 giờ trước)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (3 giờ trước)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (3 giờ trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (3 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (4 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (4 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (4 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (5 giờ trước)