Hậu trường - Chính khách
19/01/2020 22:45Putin muốn tránh tình trạng lãnh đạo nắm quyền trọn đời
"Tôi hiểu rằng nhiều người dân lo ngại về ổn định xã hội và quốc gia, cũng như vấn đề trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sẽ rất đáng báo động nếu chúng ta quay về tình hình thường gặp giữa thập niên 1980 khi các lãnh đạo nắm quyền tới lúc qua đời mà không tạo điều kiện chuyển giao quyền lực. Tôi nghĩ chúng ta không nên áp dụng cơ chế thường gặp vào giai đoạn đó", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trong cuộc gặp các cựu chiến binh ở thành phố St. Petersburg hôm qua.
![]() |
| Putin trong cuộc gặp các cựu chiến binh tại St. Petersburg hôm 18/1. Ảnh: Sputnik. |
Phát biểu được ông chủ Điện Kremlin đưa ra sau khi một cựu chiến binh đề nghị Putin "giải quyết những vấn đề liên qua tới hiến pháp" nhằm bảo đảm quyền lực Tổng thống Nga sẽ không bị giới hạn bởi nhiệm kỳ. "Điều đó sẽ giúp người dân quyết định công việc của Tổng thống nên được kéo dài hoặc rút ngắn", cựu chiến binh này nói.
Putin hôm 15/1 đọc Thông điệp Liên bang, đề xuất sửa hiến pháp để cho hạ viện Nga quyền chọn thủ tướng và các vị trí nội các cấp cao. Quyền lực này đang thuộc về Tổng thống.
Nga hiện áp dụng giới hạn một tổng thống không được cầm quyền quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Putin muốn thay đổi quy định này thành tổng thống chỉ được đảm nhiệm hai nhiệm kỳ. Ông cũng đề xuất thắt chặt tiêu chuẩn với ứng viên tổng thống Nga.
Vũ Anh (Theo TASS)
- Cách 'trả thù' của Hàn Tín đối với gã đồ tể từng sỉ nhục bắt mình chui háng (2 giờ trước)
- MV 'Gangnam Style' của PSY vượt mốc 6 tỷ lượt xem (3 giờ trước)
- Cuộc đời phong lưu của huyền thoại màn ảnh Tạ Hiền (3 giờ trước)
- Ca mắc virus Adeno tăng, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn (3 giờ trước)
- Dự báo nhiệt độ trung bình cao hơn những năm trước (4 giờ trước)
- FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030 (4 giờ trước)
- Đến năm 2045, Việt Nam trở thành một trong những trung tâm văn hóa, sáng tạo hàng đầu khu vực (4 giờ trước)
- Hết thời gia công, doanh nghiệp công nghệ Việt đua "sóng" AI (5 giờ trước)
- Người Việt vẫn sẵn sàng chi nhiều tiền hơn cho iPhone dù giá có tăng (5 giờ trước)
- USD bị gằng xé giữa các thông tin trái chiều về chiến sự Trung Đông (5 giờ trước)
