Phá hồ DN Trung Quốc ở Hải Phòng xây giống "đường lưỡi bò" phi pháp

Công ty Thâm Việt của Trung Quốc cho xây dựng hồ nước hình dạng giống đường lưỡi bò phi pháp trong khu công nghiệp an dương, hải phòng đã yêu cầu phá bỏ.

Công ty này nằm trong khu công nghiệp An Dương (Hải Phòng), hình thành từ năm 2009 với tổng vốn là 75 triệu USD trên diện tích 800ha.

Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng Phạm Văn Mợi thông tin, trong quá trình kiểm tra xây dựng tại khu công nghiệp đã phát hiện ra mô hình giống "đường lưỡi bò\' phi pháp nằm trước nhà điều hành.

Mô hình này là hồ nước có lối đi lát gạch bao quanh, nằm trên phần đất quy hoạch công viên cây xanh. 

Bí thư, Chủ tịch UBND huyện An Dương Lê Anh Quân nói thêm: Việc chủ DN người Trung Quốc xây dựng hồ nước giống mô hình "đường lưỡi bò" được phát hiện bằng thiết bị bay trên cao. 

Một phần hồ nước
Hồ nước này xây dựng từ nhiều năm trước
Hồ nước có hình dạng giống "đường lưỡi bò" phi pháp của Trung Quốc

 

 

 

San lấp hồ nước này

Ngay sau khi Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng có ý kiến, huyện đã phối hợp để yêu cầu doanh nghiệp phá bỏ hồ nước và yêu cầu đổ đất san lấp, trả lại hiện trạng.

UBND huyện An Dương yêu cầu phá bỏ hồ nước

Đến sáng nay, chủ doanh nghiệp đã chấp hành và cam kết xóa bỏ hình thức xây dựng này. UBND huyện An Dương giao cho cơ quan chức năng tiếp tục giám sát, nếu phát hiện sai phạm ở công ty Thẩm Việt sẽ tiếp tục chấn chỉnh, xử lý.

 

Hoài Anh

Bắt buộc doanh nghiệp Trung Quốc tháo dỡ mô hình "đường lưỡi bò"

Quá trình kiểm tra công trình xây dựng vi phạm pháp luật tại Khu công nghiệp An Dương ( Hải Phòng ), cơ quan chức năng phát hiện, ...

Việt Nam phản ứng việc Trung Quốc đăng ‘đường 9 đoạn’ trên Facebook Đại sứ quán

Việt Nam không công nhận bất kỳ yêu sách biển nào của Trung Quốc dựa trên cái gọi là “đường 9 đoạn” tại Biển Đông.

Mạng xã hội Trung Quốc Wechat lại đưa "đường lưỡi bò" phi pháp vào Việt Nam

Wechat - ứng dụng nhắn tin, truyền thông xã hội và thanh toán di động đa năng của Trung Quốc tiếp tục đưa hình ảnh ...

 

 

 

/ vietnamnet.vn