Thế giới 24h
26/05/2019 22:23Okhotnik hoàn thiện cuối năm 2019, Nga cố 'đốt cháy giai đoạn'
Máy bay tấn công không người lái tàng hình (UCAV) Okhotnik được Nga chính thức giới thiệu vào tháng 1/2019, khi nó mẫu thử nghiệm chạy đà trên đường băng đã xuất hiện và gây ra mối quan tâm lớn cho truyền thông quốc tế.
Chiếc UCAV dạng cánh bay tương tự X-47B của Mỹ do Nga chế tạo sử dụng động cơ đẩy phản lực, trọng lượng khoảng 20 tấn, nó được mô tả có khả năng tự động tiến hành các chuyến bay, thực hiện nhiệm vụ và quay trở lại căn cứ.
Nền tảng UCAV Okhotnik còn được xem là tiền đề để người Nga phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ 6 trong tương lai nhằm đuổi kịp chương trình PCA của Mỹ. Do vậy Moskva đặt hy vọng rất lớn vào vũ khí thế hệ mới này.
![]() |
Trong chuyến thăm mới đây tới Trung tâm thử nghiệm bay số 929 tại Akhtubinsk, Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề đả động gì đến việc sẽ sớm sản xuất hàng loạt UCAV tàng hình Okhotnik trong khi lại nhắc đến nhiều loại vũ khí khác.
Thực tế này cho thấy có lẽ quá trình hoàn thiện chiếc Okhotnik còn phải lâu dài và chưa biết đến bao giờ nó mới sẵn sàng đi vào biên chế không quân Nga.
Tuy nhiên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexey Krivoruchko khi trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Zvezda đã cho biết thông tin đầy bất ngờ.
"Những công việc phát triển chiếc máy bay không người lái Okhotnik sẽ sớm được hoàn thành trong tương lai gần, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thiện thiết kế sản xuất chiếc UAV tấn công".
Trong ngày 24/5/2019, Okhotnik đã cất cánh lần đầu tiên. Máy bay tăng tốc và bay lên khỏi đường băng thử nghiệm của Nhà máy hàng không Novosibirsk Chkalov vài mét. Sau đó chiếc UCAV này lập tức hạ cánh.
![]() |
Như vậy dễ nhận thấy rằng chiếc Okhotnik còn chưa thực hiện được một chuyến bay đúng nghĩa nào mà đây mới là bước phát triển xa hơn một chút của thử nghiệm mặt đất mà thôi, còn quá nhiều công việc cần hoàn thiện như thử nghiệm hệ thống vũ khí, thông tin liên lạc, điều khiển bay, tự động hóa...
Cần lưu ý rằng tương tự Su-57, hiện tại Okhotnik cũng chưa có động cơ đúng chuẩn thế hệ 5 cho nên nó vẫn phải tạm dùng loại AL-41F1S lắp cho Su-35S.
Trong khi đó chiếc Su-57 đã hoàn thành vô số chuyến bay thử nghiệm ở các tốc độ và dải độ cao khác nhau nhưng còn lâu nó mới được Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẵn sàng.
Phát biểu mới nhất của quan chức Bộ Quốc phòng Nga có vẻ như đang cố gắng thúc ép chiếc Okhotnik phải "đốt cháy giai đoạn" nhằm không bị tụt hậu quá xa so với X-47B của Mỹ, khi chiếc UCAV tàng hình này đã cất hạ cánh thành công nhiều lần từ tàu sân bay và chuẩn bị chính thức trực chiến.
Chí Linh
| Nga bắn hạ UAV Thổ tại Syria?
Theo truyền thông Nga, lực lượng phòng không Nga tại Syria đã bắn hạ 1 chiếc máy bay tấn công không người lái (UCAV) được ... |
| UAV Mỹ phát hiện tên lửa chống hạm ngay khi phóng đi
Với kế hoạch dùng MQ-4C Triton đối phó với những diễn biến khó lường tại Thái Bình Dương, Mỹ trang bị cho UAV này những ... |
- Đình chỉ học một năm hai nữ sinh y khoa livestream dọa 'tiêm thuốc độc' (13:29)
- Sân Mỹ Đình xanh mướt đón đội tuyển Việt Nam trở lại sau 2 năm (41 phút trước)
- Siêu bão Dolphin có thể vượt qua cấp 17, mạnh tương đương siêu bão Sinlaku (46 phút trước)
- Mỹ cấm robot hình người Trung Quốc, cuộc chiến AI bước sang mặt trận mới (2 giờ trước)
- Ả-rập Xê Út lập liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia (2 giờ trước)
- Việt Nam lần đầu ghép dương vật từ người chết não: Thế giới mới có 5 ca (3 giờ trước)
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (4 giờ trước)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (4 giờ trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (5 giờ trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (5 giờ trước)

