News.az ngày 18-6 dẫn nguồn tin từ chính quyền Nga thông báo dịch vụ đường sắt giữa Bình Nhưỡng và Mátxcơva đã được nối lại sau 5 năm tạm dừng do đại dịch Covid-19.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Nga, các chuyến tàu quốc tế hiện sẽ hoạt động hai lần một tháng, với thời gian di chuyển hơn 8 ngày trên hơn 10.000 km - tuyến đường sắt chở khách dài nhất thế giới. “Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, cùng với Đường sắt Nga và các đồng nghiệp từ CHDCND Triều Tiên, chúng tôi đã nối lại dịch vụ đường sắt trực tiếp giữa hai thủ đô”, Bộ này cho biết.
Đoàn tàu của Triều Tiên sẽ dừng ở các thành phố lớn của Nga bao gồm Ussuriysk, Khabarovsk, Chita, Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Omsk, Yekaterinburg, Kirov và Kostroma. Vé từ Bình Nhưỡng đang được bán tại CHDCND Triều Tiên, trong khi vé từ Mátxcơva và các thành phố khác của Nga có bán tại các phòng vé quốc tế của Công ty Hành khách Liên bang, một công ty con của Đường sắt Nga. Ngoài tuyến Mátxcơva còn có tuyến tàu hàng tháng Bình Nhưỡng – Khabarovsk, một thành phố của Nga gần biên giới Đông Bắc Trung Quốc, sẽ bắt đầu vận hành lại vào ngày hôm nay (19-6) với tần suất một chuyến/tháng.
Vận chuyển hành khách giữa hai nước đã bị đình chỉ vào tháng 2 -2020 sau khi biên giới đóng cửa vì đại dịch Covid-19. Vào tháng 12 -2024, các kết nối đường sắt hạn chế đã được khôi phục giữa Tumen (CHDCND Triều Tiên) và Khasan (Nga), tạo tiền đề cho việc nối lại toàn bộ tuyến đường sắt Bình Nhưỡng-Mátxcơva.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên và Nga đang tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm quân sự và kinh tế. Vào tháng 5, Triều Tiên và Nga đã tổ chức một buổi lễ tại thành phố biên giới Rason và Khasan để khởi công xây dựng một cây cầu đường bộ nối liền 2 quốc gia.
https://hanoimoi.vn/noi-lai-dich-vu-duong-sat-binh-nhuong-matxcova-706028.html