Quốc tế
16/04/2025 05:37Nhật Bản sẽ chi 1,8% GDP cho quốc phòng trong năm 2025
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nêu rõ, chính phủ sẽ phân bổ khoảng 8,5 nghìn tỷ yên cho ngân sách quốc phòng và khoảng 1,5 nghìn tỷ yên cho các khoản chi liên quan trong ngân sách ban đầu cho năm tài chính hiện tại bắt đầu từ tháng này.
Khi cập nhật các hướng dẫn chính sách Chiến lược An ninh quốc gia dài hạn vào cuối năm 2022, Nhật Bản đã đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng và chi tiêu liên quan lên 2% GDP vào năm tài chính 2027 và cam kết có được "năng lực phản công" để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của kẻ thù trong trường hợp khẩn cấp.
Với Hiến pháp từ bỏ chiến tranh, Nhật Bản từ lâu đã giới hạn chi tiêu quốc phòng ở mức khoảng 1% GDP (khoảng 5 nghìn tỷ yên), nhưng nước này đang tăng chi tiêu để ứng phó với những thách thức về an ninh như việc Trung Quốc nhanh chóng tăng cường sức mạnh quân sự, Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân.
Ước tính mới nhất được công bố vào thời điểm Mỹ đang gia tăng sức ép lên các đồng minh, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và các thành viên của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), để các nước phải gánh vác nhiều chi phí hơn cho quốc phòng và cho việc duy trì lực lượng quân sự Mỹ.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani, các số liệu trên cho thấy nỗ lực tăng cường năng lực phòng thủ của Nhật Bản đang tiến triển ổn định.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản lưu ý, chi tiêu quốc phòng và các chi phí liên quan cho năm tài chính 2023 và 2024 lần lượt tương đương 1,4% và 1,6% GDP. Chi phí liên quan đến quốc phòng bao gồm chi tiêu cho lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và phát triển an ninh mạng, cùng nhiều trách nhiệm khác.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần phàn nàn rằng, hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật Bản là không công bằng và thiên vị, một lập trường mà ông đã duy trì kể từ nhiệm kỳ 4 năm đầu tiên của mình, bắt đầu vào năm 2017.
Ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách chính sách mới của Mỹ, đã yêu cầu Tokyo tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% GDP càng sớm càng tốt trước khi ông chính thức nhậm chức vào tuần trước.
https://hanoimoi.vn/nhat-ban-se-chi-1-8-gdp-cho-quoc-phong-trong-nam-2025-699011.html
- Ông Trump: Iran là ưu tiên đàm phán hàng đầu (15:16)
- Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim (15:06)
- Australia cảnh báo siết chống rửa tiền giữa lo ngại gian lận thế chấp quy mô lớn (15:02)
- Vì sao lòng bàn chân được gọi là 'trái tim thứ hai' của cơ thể? (41 phút trước)
- Vì sao tình báo Mossad có thể thâm nhập Iran sâu như vậy? (52 phút trước)
- Cạm bẫy đằng sau lời mời “việc nhẹ, lương cao” (1 giờ trước)
- Chứng cứ rõ ràng, vì sao AFC chưa xử phạt Malaysia thua tuyển Việt Nam? (1 giờ trước)
- Tạo hàng loạt “lá chắn” để chặn thực phẩm bẩn (1 giờ trước)
- Vì sao người Nhật Bản không nói chuyện điện thoại trên tàu điện ngầm? (2 giờ trước)
- Thuế quan Mỹ hạ nhiệt: Doanh nghiệp xuất khẩu Việt kỳ vọng nhưng vẫn thận trọng (4 giờ trước)