Nhân vật thế lực của Đảng Cộng hòa ủng hộ ứng viên tổng thống Joe Biden

Cựu Ngoại trưởng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, ông Colin Powell, công khai ủng hộ cựu Phó Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân chủ Joe Biden tranh cử vào tháng 11 tới.

nhan vat the luc cua dang cong hoa ung ho ung vien tong thong joe biden
Cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP

Theo Reuters, ông Powell trở thành Đảng viên Cộng hòa có vị thế đầu tiên công khai ủng hộ đối thủ của Tổng thống Donald Trump trước cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11.

Ông Powell, người lãnh đạo quân đội Mỹ trong thời kỳ xảy ra Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, dưới thời của cựu Tổng thống thuộc Đảng Cộng hòa, ông George H.W. Bush, nói rằng ông Donald Trump “dần xa rời” hiến pháp Mỹ và gây nguy hiểm cho đất nước và nền dân chủ Mỹ.

“Tôi hoàn toàn không thể ủng hộ Tổng thống Donald Trump năm nay” - ông Powell nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn, theo Reuters.

Khi được hỏi liệu có bỏ phiếu cho ông Biden hay không, ông Powell nói thêm: “Tôi sẽ bỏ phiếu cho ông ấy”.

Ông Powell không bầu cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Tổng thống Donald Trump, người vốn không ủng hộ cuộc chiến Iraq, viết trên Twitter rằng ông Powell là người “thực sự chịu trách nhiệm đẩy chúng ta vào các cuộc chiến thảm họa ở Trung Đông”, đồng thời gọi ông Powell là "một người thực sự cứng nhắc".

Ông Powell - người da đen - là một trong số ít những nhân vật nổi tiếng của Đảng Cộng hòa chỉ trích ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 và công khai ủng hộ bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Donald Trump.

nhan vat the luc cua dang cong hoa ung ho ung vien tong thong joe biden Điểm tựa giúp ông Joe Biden về đích sớm trong chiến dịch tranh cử
nhan vat the luc cua dang cong hoa ung ho ung vien tong thong joe biden Ứng viên Biden tuyên bố táo bạo khi chính thức song đấu Tổng thống Trump
nhan vat the luc cua dang cong hoa ung ho ung vien tong thong joe biden Lý do ông Trump "kiệm lời" chuyện đối thủ bị tố tấn công tình dục
/ laodong.vn