Nhà thuốc bị phạt vì bán khẩu trang đắt gấp 6 lần

Nhà thuốc Jimin Kangtai ở Bắc Kinh bị phạt 3 triệu nhân dân tệ do tăng giá khẩu trang gấp 6 lần trong bối cảnh dịch viêm phổi lan rộng.

Cơ quan quản lý thị trường thành phố Bắc Kinh, ngày 29/1 thông báo xử phạt hành chính với Beijing Jimin Kangtai Pharmacy.

Khẩu trang 3M, cửa hàng này bán giá 850 nhân dân tệ (hơn 2,8 triệu đồng), trong khi giá bán thông thường trên các trang trực tuyến chỉ 143 tệ (478.000 đồng).

Cơ quan quản lý tại Bắc Kinh thời gian qua đã tăng cường giám sát giá các dụng cụ y tế phòng dịch và phạt rất nặng những hành vi trục lợi phi pháp, phát tán thông tin sai lệch nhằm thổi giá bán hàng. 

Từ ngày 23/1 đến nay, cơ quan chức năng tại đây đã phát hiện 31 trường hợp vi phạm về giá.

Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang khi ra đường để hạn chế lây nhiễm, thay khẩu trang thường xuyên, kết hợp rửa tay, sát khuẩn kỹ. Virus nCoV có thể lây nhiễm qua tay khi tiếp xúc với người bệnh hoặc lan trong không khí khi người bệnh hắt hơi, ho.

Lê Cầm (Theo Reuters)

Bị đấm vào mặt vì chê khẩu trang đắt
Virus corona hoành hành, cầu thủ và HLV Buriram đeo khẩu trang đến dự họp báo
Thị trưởng Vũ Hán đeo khẩu trang sai cách
Tranh cãi chiếc khẩu trang 35.000 đồng giữa lúc virus corona hoành hành
/ vnexpress.net