Người đàn ông Philippines bị bắn chết vì gây rối tại điểm kiểm tra Covid-19

Một người đàn ông 63 tuổi đã bị bắn chết tại Philippines sau khi có hành vi đe dọa các công chức và cảnh sát địa phương bằng liềm cắt cỏ tại một điểm kiểm tra Covid-19 - cảnh sát nước này cho biết hôm 4/4.

Người đàn ông được cho là đã say xỉn khi đe dọa các công chức và cảnh sát tại một điểm kiểm tra ở thị trấn Nasipit, thuộc tỉnh Agusan del Norte miền Nam Philippines hôm 2/4 - The Star đưa tin.

“Đối tượng đã được một nhân viên y tế địa phương cảnh cáo vì không đeo khẩu trang”, báo cáo của cảnh sát cho biết.

“Tuy nhiên, đối tượng lại nổi giận, buông những lời thách thức và cuối cùng đã tấn công các công chức bằng liềm”.

nguoi dan ong philippines bi ban chet vi gay roi tai diem kiem tra covid 19
Nhân viên an ninh kiểm tra nhiệt độ của người vào một khu chợ ở thủ đô Manila hôm 4/4

Đối tượng đã bị một sĩ quan cảnh sát bắn chết. Sĩ quan này trước đó đã cố gắng làm người đàn ông bình tĩnh trở lại nhưng không thành.

Đây là vụ việc đầu tiên được báo cáo sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho cảnh sát nước này bắn hạ người dân nếu họ từ chối tuân thủ các quy định nhằm hạn chế sự lây lan của virus, và gây rắc rối với cơ quan chức năng.

Hiện Philippines ghi nhận 3.094 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 144 trường hợp tử vong và 57 người đã khỏi bệnh.

Anh Thư

nguoi dan ong philippines bi ban chet vi gay roi tai diem kiem tra covid 19 Philippines: 12 bác sĩ tử vong vì covid-19

Ngày 29/3, Chủ tịch Ủy ban lập pháp của Hiệp hội Y khoa Philippines xác nhận, Philippines đã có 12 bác sĩ tử vong trong ...

nguoi dan ong philippines bi ban chet vi gay roi tai diem kiem tra covid 19 Tham mưu trưởng quân đội Philippines mắc COVID-19, Bộ trưởng cách ly

Tham mưu trưởng quân đội Philippines, ông Felimon Santos Jr đã dương tính với virus SARS-CoV-2 trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana phải ...

/ vietnamnet.vn