Quốc tế
26/03/2026 18:54Hàn Quốc tăng gấp đôi mức giảm thuế nhiên liệu tạm thời

Theo đó, mức giảm thuế hiện tại - 7% đối với xăng và 10% đối với dầu diesel sẽ được nâng lên lần lượt 15% và 25%. Biện pháp này, vốn dự kiến hết hiệu lực vào tháng 4, sẽ được gia hạn đến hết tháng 5.
Phát biểu trước báo chí, Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-choel nhấn mạnh: “Dầu diesel là nhiên liệu thiết yếu nhất cho công nghiệp, logistics và sinh kế hàng ngày”, đồng thời lưu ý rằng giá dầu diesel trên thế giới thường tăng nhanh hơn giá xăng.
Theo kế hoạch, việc giảm thuế sẽ khiến thuế nhiên liệu trên mỗi lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) giảm 65 won (0,04 USD), còn 698 won đối với xăng; và giảm 87 won, còn 436 won đối với dầu diesel.
Chính sách mở rộng giảm thuế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-4 sau khi các quy định liên quan được ban hành, nhưng sẽ được áp dụng hồi tố từ ngày 27-3, thời điểm chính phủ điều chỉnh giá bán lẻ tối đa đối với các sản phẩm xăng dầu.
Là quốc gia phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng, Hàn Quốc đặc biệt dễ bị tác động bởi các cú sốc giá từ bên ngoài, yếu tố thường kéo theo áp lực lạm phát trong nước.
Ông Koo Yun-choel cho biết thêm, nếu tình hình xấu đi, chính phủ sẽ xem xét các biện pháp bổ sung tùy theo diễn biến giá dầu quốc tế và căng thẳng tại Trung Đông. Theo quy định pháp luật, thuế nhiên liệu có thể được cắt giảm tối đa tới 37%, tạo dư địa cho các điều chỉnh mạnh hơn nếu xung đột leo thang.
Hàn Quốc lần đầu triển khai chính sách giảm thuế nhiên liệu từ tháng 11-2021 nhằm ứng phó với đà tăng giá năng lượng, và kể từ đó đã nhiều lần gia hạn cũng như điều chỉnh mức giảm theo biến động của thị trường toàn cầu.
- Châu Á tìm cách giải quyết khủng hoảng nhiên liệu bằng kinh nghiệm thời Covid-19 (42 phút trước)
- Nóng: AFC hoãn bốc thăm Asian Cup có tuyển Việt Nam góp mặt (1 giờ trước)
- Ba người chơi đỉnh nhất Ai là triệu phú: Người ẵm 150 triệu, người gây tiếc nuối (1 giờ trước)
- Robot học YouTube để biểu cảm chân thực, xóa nhòa ranh giới người - máy (2 giờ trước)
- Giá xăng tăng: 'Cú hích' cho lối sống xanh và tiết kiệm (2 giờ trước)
- Rủi ro pháp lý trào lưu dùng AI tạo 'hotgirl ảo' làm nhân viên ngân hàng (2 giờ trước)
- Người trẻ ngại sinh con, Bộ Y tế đề xuất ưu tiên nhà ở cho gia đình có hai con (3 giờ trước)
- Có gì đặc biệt trong ván cờ đàm phán chấm dứt xung đột Mỹ - Iran? (3 giờ trước)
- Cuộc sống bên trong nhà tù của cựu Tổng thống Venezuela lần đầu hé lộ (3 giờ trước)
- Bãi bỏ Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt (4 giờ trước)