Sự kiện - Bình luận
03/10/2019 23:21Nền kinh tế Internet Đông Nam Á sẽ chạm 100 tỷ USD năm nay
Theo báo cáo mới nhất của Google, Temasek Holdings và Bain & Co, giá trị các giao dịch trực tuyến trong nhiều lĩnh vực, từ bán lẻ trên Internet đến gọi xe, tại Đông Nam Á sẽ vượt 100 tỷ USD năm nay. Đến năm 2015, con số này sẽ chạm 300 tỷ USD.
![]() |
| Thương mại điện tử đóng góp phần lớn trong cơ cấu kinh tế Internet tại Đông Nam Á. |
Thương mại điện tử là mảng tăng trưởng nhanh nhất. Nhờ các lễ hội mua sắm với khuyến mại hấp dẫn, dịch vụ giải trí và giao hàng nhanh, quy mô mảng này được dự báo tăng gấp 4, từ 38,2 tỷ USD năm nay lên 153 tỷ USD năm 2025. Phần lớn động lực tăng trưởng đến từ Indonesia. Thương mại điện tử tại đây được dự báo tăng từ 21 tỷ USD lên 82 tỷ USD.
Thị trường gọi xe dẫn đầu bởi hai đại gia Grab và Gojek. Quy mô mảng này cũng được dự báo chạm 40 tỷ USD năm 2025, gấp 3 hiện tại. Cả hai hãng đều coi giao nhận đồ ăn là động lực tăng trưởng và nguồn lợi nhuận chính.
Việt Nam được đánh giá là nền kinh tế có mức độ kỹ thuật số cao nhất trong khu vực. Tổng giá trị các giao dịch trong nền kinh tế Internet tại Việt Nam được dự báo tương đương hơn 5% GDP 2019. Con số này trong khu vực Đông Nam Á là 3,7%. Thương mại điện tử là động lực chính đằng sau sự bùng nổ ở Việt Nam. Các nền tảng thương mại điện tử trong nước tại đây cũng đang tăng cường cạnh tranh với đối thủ nước ngoài.
![]() |
| Quy mô kinh tế Internet của các nước Đông Nam Á. |
Báo cáo cũng chỉ ra thanh toán điện tử đang dần phổ biến và sẽ vượt 1.000 tỷ USD năm 2025. Trong 400 triệu người trưởng thành tại Đông Nam Á, 98 triệu người có tài khoản ngân hàng nhưng ít được tiếp cận các dịch vụ tài chính khác.
Những con số dự báo tăng trưởng trên khiến nhà đầu tư cảm thấy hấp dẫn với khu vực này, bất chấp nhiều thách thức trên toàn cầu. Nghiên cứu cho thấy các công ty Internet tại Đông Nam Á đã huy động được 7,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tăng so với 7,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.
Tổng cộng 4 năm qua, các hãng cung cấp dịch vụ gọi xe đã huy động được hơn 14 tỷ USD. Các hãng thương mại điện tử được rót gần 10 tỷ USD.
Hà Thu (theo Bloomberg)
- Bất mãn lương không đủ sống, nhân viên phóng hỏa thiêu rụi kho hàng của công ty (10/04/26 21:07)
- Bi kịch mỹ nhân lấy con trai bà trùm showbiz: 6 năm chưa một lần có đám cưới (10/04/26 20:42)
- Nhiều người mách nhau chỉ ăn trứng luộc bữa sáng, phó giáo sư dinh dưỡng nói gì? (10/04/26 19:43)
- Mỹ, Israel và Iran được và mất gì trong cuộc xung đột 40 ngày? (10/04/26 19:21)
- 'Cửa đóng then cài' tại BV Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 sau 4 tháng khánh thành (10/04/26 19:01)
- Lộ thông tin cá nhân, nguy cơ thành “mồi” cho lừa đảo (10/04/26 18:42)
- Làn sóng phá sản lan rộng toàn cầu (10/04/26 18:18)
- Kinh tế Việt Nam chống chịu vững vàng, dự báo tăng trưởng 7,2% năm 2026 (10/04/26 18:03)
- TP.HCM nắng như đổ lửa, chuyên gia dự báo sắp có mưa chuyển mùa (10/04/26 17:43)
- Mức dự trữ xăng dầu đã tăng từ 15 lên khoảng 26 ngày (10/04/26 17:21)

