Myanmar miễn visa 30 ngày cho khách Việt

Từ ngày 1/1/2020, du khách Việt tới Myanmar có thể lưu trú đến 30 ngày, thay vì 14 ngày mà không cần visa.

Đó là thông báo của ông U Aung Kyaw Zan, một quan chức của Bộ Ngoại giao Myanmar vào ngày 17/12. Điều kiện để d

u khách Việt Nam được miễn visa 30 ngày là mang hộ chiếu phổ thông còn hạn hơn 6 tháng. Ngược lại, công dân nước này cũng được phép lưu trú tại Việt Nam 30 ngày không cần visa.

myanmar mien visa 30 ngay cho khach viet
Việt Nam cũng nằm trong top ba các quốc gia Đông Nam Á mà người Myanmar ghé thăm nhiều nhất, sau Thái Lan và Singapore. Ảnh: Thaiger.

Cách đây vài năm, Việt Nam bắt đầu mở đường bay thẳng sang Myanmar, cùng các chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không, giúp chi phí du lịch giữa hai nước rẻ hơn. Điều này đã thôi thúc một lượng lớn du khách Myanmar sang Việt Nam tham quan.

Một lãnh đạo của công ty du lịch Cherry Myat cho biết hiện tại các tour tới Việt Nam ở đây rất "hot". Lịch đi tour của công ty họ tới Việt Nam đã được bán kín trong năm. Các gói tour du lịch Việt Nam thường được người dân đặt nhiều, đặc biệt trong dịp lễ.

Ngoài Việt Nam, Myanmar còn miễn visa cho công dân mang hộ chiếu phổ thông của nhiều quốc gia Đông Nam Á (ngoại trừ Malaysia). Lượng khách Việt Nam đến nước này đứng thứ hai trong danh sách các nước Đông Nam Á, và xếp sau Thái Lan.

myanmar mien visa 30 ngay cho khach viet

Thực hư thông tin châu Âu siết chặt thị thực với công dân Việt Nam

Những ngày qua, cộng đồng mạng đang xôn xao thông tin việc cấp thị thực đi châu Âu đối với người Việt Nam sẽ bị ...

myanmar mien visa 30 ngay cho khach viet

Những lý do khiến bạn dễ trượt visa Nhật Bản

Nộp hồ sơ vào dịp cao điểm và chứng minh tài chính không thuyết phục sẽ khiến bạn khó đậu visa.

myanmar mien visa 30 ngay cho khach viet

Hy Lạp tung "visa Vàng" hút nhà giàu Trung Quốc

Gia đình Jiang Rungong chuyển từ Thượng Hải sang Hy Lạp 3 năm trước và rất hài lòng với căn nhà mới tại đây.

myanmar mien visa 30 ngay cho khach viet

Philippines dán đè visa lên hộ chiếu "đường lưỡi bò"

Nhân viên lãnh sự Philippines được yêu cầu dán đè thị thực lên các trang có "đường lưỡi bò" trong hộ chiếu Trung Quốc.

Anh Minh (Theo Myanmar Times)

/ vnexpress.net