Sự kiện - Bình luận
17/04/2025 02:07Lý giải thế nào về công thức tính thuế quan Trung Quốc 245% của Mỹ?
Tính đến tháng 4/2025, mức thuế đối với hàng hóa Trung Quốc tăng đến 245%, một trong những mức thuế cao nhất trong lịch sử. Điều này gây ra sự xáo trộn đối với các công ty Mỹ phụ thuộc vào các nhà cung cấp Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh hai bên đang tìm cách trả đũa nhau.
Các mặt hàng từ Trung Quốc, như kim tiêm, đồ chơi, xe hơi và các sản phẩm khác, đều bị áp mức thuế cao. Đặc biệt, đồ chơi từ Trung Quốc chiếm hơn ba phần tư tổng lượng nhập khẩu vào Mỹ và giờ đây phải chịu thuế nhập khẩu lên đến 145%. Sách thiếu nhi, mặc dù được nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, vẫn được miễn thuế do nằm trong nhóm "vật cung cấp thông tin".
Mỹ áp thuế 245% lên các mặt hàng Trung Quốc. (Ảnh: Asia Times)
Điều đáng chú ý là một số mặt hàng phải chịu thuế gộp, ví dụ như phụ tùng ô tô. Các phụ tùng này không chỉ bị áp thuế nhập khẩu theo các quy định thông thường mà còn phải chịu thuế nhôm nếu chúng có chứa nhôm, dẫn đến mức thuế tổng cộng cao hơn rất nhiều.
Mức bị tính thuế lên tới 245% được cộng gộp từ các lần tính trước. Chính quyền Tổng thống Biden đã áp dụng mức thuế 100% đối với kim tiêm và đầu kim tiêm, một trong những sản phẩm bị nhắm đến từ chính quyền Trump và tiếp tục bị tăng thuế dưới thời Biden. Mức thuế này nhằm bảo vệ các nhà máy ở Mỹ và thể hiện thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc.
Hiện các doanh nghiệp Mỹ đang tìm cách giảm thiểu tác động của các mức thuế cao này, nhưng cách giảm thiểu rất hạn chế. Việc hiểu rõ quy định thuế quan quyết định doanh nghiệp sẽ lựa chọn sản phẩm nào, cách tính toán chi phí ra sao và những chi phí nào họ có thể chuyển sang khách hàng. Các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng các mức thuế và chi phí mới khi ra quyết định nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.
https://vtcnews.vn/ly-giai-the-nao-ve-cong-thuc-tinh-thue-quan-trung-quoc-245-cua-my-ar938076.html
- Trình Quốc hội thí điểm cơ chế thu hồi tài sản không qua kết tội (11:00)
- Định hình các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô (1 giờ trước)
- Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại xả ròng, cổ phiếu trụ ‘nhấn chìm’ thị trường (1 giờ trước)
- Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long (1 giờ trước)
- Thể thao Việt Nam đầu tư vào đâu để mơ Olympic? (1 giờ trước)
- Bên trong công viên hơn 26ha ở Hà Nội trước khi điều chỉnh quy hoạch (2 giờ trước)
- Nhà vô địch World Cup bất tỉnh, phải thở oxy trên sân (2 giờ trước)
- Não mô cầu có thể gây tử vong trong 24 giờ, bác sĩ chỉ triệu chứng cần cảnh giác (2 giờ trước)
- Cận cảnh đường huyết mạch nối sân bay Long Thành trước ngày thông xe kỹ thuật (2 giờ trước)
- Iran ra đề xuất với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz trong vòng một tuần (3 giờ trước)