Quốc tế
20/06/2019 22:03Lo sợ thảm sát tái diễn, New Zealand chi 136 triệu USD mua lại vũ khí trong dân
Tờ Herald dẫn thông cáo chung của các Bộ trưởng Cảnh sát và Tài chính New Zealand, cho biết chính quyền nước này sẽ chi khoảng 136 triệu USD để mua lại các loại vũ khí bán tự động bị cấm trong dân chúng.
Ngay sau vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Christchurch khiến 50 người thiệt mạng, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố về việc ban hành một lệnh cấm đối với tất cả các loại vũ khí sát thương bán tự động và súng trường tấn công ở nước này. Đến tháng 4, Quốc hội New Zealand chính thức thông qua dự luật, theo đó đề xuất cấm tàng trữ các loại vũ khí bán tự động, súng trường tấn công cùng các linh kiện đi kèm.
![]() |
Người dân New Zealand sẽ phải giao nộp lại các loại vũ khí bị cấm trước ngày 20/12/2019. (Ảnh: mir24.tv)
Theo như thông báo, ngân sách New Zealand sẽ cấp 190 triệu NZD (tương đương 124,7 triệu USD) cho việc mua lại các loại vũ khí này và 18 triệu NZD (tương đương 11,8 triệu USD) để triển khai các mô hình thu hồi.
Thông báo của các Bộ trưởng cũng cho biết, công dân hiện đang sở hữu các loại vũ khí trong danh sách bị cấm trên cần giao nộp lại cho chính quyền trước ngày 20/12/2019.
Vào giữa tháng 3, tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch (South Island của New Zealand) đã xảy ra vụ xả súng đẫm máu. Theo thông tin chính thức từ phía cảnh sát, vụ tấn công đã khiến 50 người thiệt mạng và 50 người khác bị thương. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã gọi những gì xảy ra là một cuộc tấn công khủng bố. Nghi phạm người Australia 28 tuổi Brenton Tarrant ngay lập tức bị bắt và bị kết án tội danh giết người.
Theo thống kê, với dân số chưa đến 5 triệu người, nhưng ước tính New Zealand lại có khoảng 1,5 triệu khẩu súng trong dân và là nước có tỷ lệ sở hữu vũ khí dân sự cao thứ 17 trên thế giới.
| Israel tức giận vì bị 'xóa sổ' khỏi bản đồ của New Zealand
Viện Israel tại New Zealand yêu cầu nước này xin lỗi và mở cuộc điều tra về việc thay lãnh thổ Israel bằng Palestine trên ... |
| Kẻ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand không chịu nhận tội
Brenton Tarrant phủ nhận mọi tội danh bao gồm 51 tội giết người, 40 tội giết người bất thành và một tội khủng bố. |
| New Zealand từ chối dẫn độ nghi phạm giết người sang Trung Quốc
Tòa án New Zealand chặn dẫn độ một công dân Hàn Quốc sang Trung Quốc vì lo ngại nguy cơ người này bị "tra tấn". |
- Trào lưu thưởng thức ẩm thực “lạ - độc - sốc”: Đừng đánh đổi sức khỏe vì sự tò mò (2 giờ trước)
- Mỹ gia hạn miễn trừ đối với các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Nga: Mâu thuẫn chiến lược trong chính sách (3 giờ trước)
- Bẫy tình cảm trên không gian mạng (3 giờ trước)
- An Bình Homeland: Vì sao một dự án phía Tây Hà Nội vẫn giữ được sức nóng giữa giai đoạn thị trường thanh lọc mạnh? (3 giờ trước)
- Quan chức Fed muốn giữ nguyên lãi suất do quan ngại lạm phát (3 giờ trước)
- Đàm phán Mỹ - Iran đối mặt nhiều rào cản trước thời điểm then chốt (3 giờ trước)
- Nhà máy đạm Phú Mỹ: 22 năm vững nền tảng, bứt tốc cùng lộ trình sản xuất thông minh (4 giờ trước)
- Thế hệ trẻ Petrovietnam tiếp nối truyền thống, kiến tạo tương lai (4 giờ trước)
- Đề xuất cả nước nghỉ ngày 24/11, người lao động được hưởng nguyên lương (4 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay 20/4: Tiếp tục đi xuống dưới ngưỡng 4.800 USD/ounce (4 giờ trước)
