Không kích ở Libya, hơn 120 người thương vong

Ít nhất 40 người di cư đã thiệt mạng và 80 người bị thương khi một trung tâm tạm cư ở khu ngoại ô Tajoura, phía Đông thủ đô Tripoli của Libya, bị không kích ngày 3-7.

Đa số những người tử vong đều là người di cư từ châu Phi.

Ông Osama Ali, phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp Libya, cho biết 120 người di cư có mặt trong nhà chứa máy bay bị không kích. Theo ông, số người tử vong có thể tăng lên nhiều hơn nữa bởi vì con số báo cáo cho đến nay chỉ là số liệu sơ bộ.

 

Ông Osama Ali, phát ngôn viên cơ quan khẩn cấp Libya, cho biết 120 người di cư có mặt trong nhà chứa máy bay bị không kích.

khong kich o libya hon 120 nguoi thuong vong

Thu gom tử thi sau vụ không kích ngày 3-7. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, chính quyền được Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, do Thủ tướng Fayez al-Serra đứng đầu, đã lên tiếng đổ lỗi cho quân đội quốc gia Libya (LNA) tự xưng về vụ không kích trên.

Trước đây, ngày 1-7, LNA thông báo sẽ bắt đầu tiến hành các cuộc không kích nhắm vào các mục tiêu ở Tripoli sau khi đã sử dụng hết "các phương tiện chiến tranh truyền thống". Tuy vậy, phát ngôn viên LNA đã phủ nhận lực lượng của LNA nhắm vào trung tâm trên.

Trong mấy năm qua, Libya là địa điểm thu hút hàng ngàn người di cư tìm đường đến châu Âu. Các trung tâm tạm giữ người di cư do chính phủ điều hành thường nằm gần ngay chiến tuyến.

khong kich o libya hon 120 nguoi thuong vong Nghị sĩ Iran dọa hủy diệt Israel trong 30 phút nếu bị Mỹ không kích

Thành viên quốc hội Iran tuyên bố Tehran sẽ chọn biện pháp tấn công Israel để trả đũa kịch bản Mỹ không kích nước này.

khong kich o libya hon 120 nguoi thuong vong Nga soi rõ cuộc không kích Syria bằng F-35B của Anh?

Theo RT, lực lượng Hải quân Anh đã lần đầu tiên cho tiêm kích tàng hình F-35B thực hiện nhiệm vụ không kích phiến quân ...

Hoài Vy (Theo BBC)

/ https://nld.com.vn