Nhìn thẳng - Nói thật
13/11/2017 03:00Khi ngành giáo dục “nói không” với quà tặng Ngày Nhà giáo Việt Nam
![]() |
| Tặng hoa thầy cô nhân ngày 20.11 là nét đẹp truyền thống. (Ảnh minh họa: H.N) |
Trang trọng nhưng tiết kiệm
Ngày 20.11 hằng năm, mỗi thầy cô giáo đều rộn ràng trong không khí của ngày tri ân. Học sinh, sinh viên mong muốn gửi tới thầy cô những món quà để tỏ lòng biết ơn.
Về phía ngành giáo dục, vì mong muốn tổ chức lễ tri ân tiết kiệm, không rình rang, không “làm khó” phụ huynh, nhiều địa phương đã ra các văn bản tuyên bố không nhận hoa, quà, tiếp khách trong ngày này.
Ngày 9.11, Sở GDĐT tỉnh Khánh Hòa thông báo tới các Phòng GDĐT, các trường học trực thuộc tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017 tại trường học trang trọng nhưng hết sức gọn nhẹ, lưu ý không tổ chức văn nghệ, liên hoan… Đặc biệt, thầy cô giáo không tiếp đón học sinh và cha mẹ học sinh đến chúc mừng tại nhà riêng.
Thay vào đó, giáo viên, cán bộ tổ chức đi thăm hỏi các nhà giáo lão thành, có hoàn cảnh khó khăn, đang chịu nhiều thiệt hại do bão, lũ gây ra.
Sở GDĐT Quảng Nam cũng vừa có thông báo đến các Phòng GDĐT, đơn vị trực thuộc với nội dung: Để 20.11 thực sự là ngày hội của các thầy, cô giáo và học sinh, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung như: Đối với những đơn vị bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, khẩn trương dọn dẹp vệ sinh, sớm ổn định nền nếp dạy học; tham mưu với cấp ủy, chính quyền để thăm hỏi, động viên thầy cô giáo vượt qua khó khăn.
Tại TPHCM, Sở GDĐT cũng có văn bản với nội dung không tổ chức đón tiếp các đoàn đến chúc mừng và không nhận hoa, quà tặng chúc mừng tại trụ sở cơ quan. Ông Lê Hồng Sơn – GĐ Sở GDĐT TPHCM – cho biết, lý do chỉ nhận thiếp chúc mừng qua thư điện tử, vì ngành giáo dục thành phố mong muốn có một mùa lễ kỷ niệm trên tinh thần thân ái và tiết kiệm.
Không để việc tặng quà bị “biến tướng”
Đánh giá về việc tuyên bố không nhận quà tặng, không tổ chức liên hoan, mitting, biểu diễn văn nghệ mừng Ngày Nhà giáo ở một số địa phương, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Hà Nội – cho rằng đây là hành động thể hiện tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí của ngành GDĐT, rất đáng ủng hộ và nhân rộng.
Còn theo GS-TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, với truyền thông tôn sư trọng đạo của dân ta, việc tặng quà cho thầy cô là việc làm không xa lạ, thậm chí thể hiện sự trân trọng, biết ơn với người đã có công dạy dỗ mình.
Việc tặng quà chỉ đáng lên án khi nó bị biến tướng, trở thành động cơ mưu cầu thực dụng, thương mại hóa. Khi tặng quà bị biến tướng, nó sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình phụ huynh và ảnh hưởng xấu tới cả xã hội.
| Vì sao Quảng Nam đột ngột bỏ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam?
Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương, khen thưởng, vinh danh nhà giáo tiêu biểu của sở GD&ĐT Quảng ... |
| Làm sao để nhà giáo thật vui và hạnh phúc trong ngày 20/11
LTS: Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy giáo Hữu Sơn đưa ra những chia sẻ và quan điểm của mình về việc tổ chức ... |
| Sở GDĐT TPHCM tuyên bố không nhận hoa, tiếp khách dịp 20.11
Ông Lê Hồng Sơn - GĐ Sở GDĐT TPHCM - vừa ra văn bản số 4079/GDĐT-VP, với nội dung chỉ nhận thiệp điện tử chúc ... |
https://laodong.vn/giao-duc/khi-nganh-giao-duc-noi-khong-voi-qua-tang-ngay-nha-giao-viet-nam-575645.ldo
- Nguồn cung tăng, thị trường căn hộ Hà Nội giá vẫn chưa hạ nhiệt (18:25)
- Hạ tầng chiến lược mở rộng không gian phát triển Thủ đô (1 giờ trước)
- Ông Hùng Cao đình chỉ công tác quan chức 'nói xấu' Tổng thống Trump (1 giờ trước)
- Bộ Công Thương siết kiểm tra găm hàng, các 'ông lớn' xăng dầu nói gì? (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Tìm thấy 9 hài cốt liệt sĩ ở hang Đá Sập (1 giờ trước)
- Khách đông nghẹt, tiệm vàng lâu đời tại TP.HCM giới hạn bán mỗi người 5 chỉ (2 giờ trước)
- Vingroup tặng 50% giá vé chương trình nghệ thuật 'Đất nước thiên hùng ca' (2 giờ trước)
- Bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại, đang di chuyển rất nhanh (2 giờ trước)
- Nhà nước sẽ điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất như thế nào? (3 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng việc Mỹ áp thuế mới 12,5% với hàng hóa (3 giờ trước)
