Hàng nghìn người Iraq dự đám tang tướng Iran

Hàng nghìn người tập trung hôm nay ở Baghdad hô khẩu hiệu chống Mỹ và bày tỏ lòng tiếc thương với tướng Soleimani. 

Thi hài tướng Qassem Soleimani và những người khác chết trong cuộc không kích của Mỹ được đưa bằng xe bán tải đến Kadhimiya, quận có đa phần người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống ở Baghdad. Tang lễ được cử hành tại đền Imam Moussa al-Kadhim, với sự tham gia của Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi và các quan chức cấp cao.

Nhiều người Iraq mặc áo đen đổ xuống đường tiễn đưa khi đoàn xe chở thi hài đi qua, vẫy cờ Iraq và dân quân Iraq. Một số mang ảnh chân dung của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Thiếu tướng Soleimani, 62 tuổi, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được coi là nhân vật quyền lực thứ hai của đất nước sau ông Khamenei. Soleimani bị giết ngày 3/1 vì đòn không kích của Mỹ bên ngoài sân bay Baghdad ở Iraq.

Iran tổ chức quốc ba ngày để tưởng nhớ thiếu tướng. Thi hài ông dự kiến được đưa về Tehran tối 4/1 và được mai táng tại quê nhà Kerman vào sáng 7/1. Một nhóm sinh viên tổ chức cầu nguyện cho Soleimani tại Đại học Tehran vào ngày 4/1.

hang nghin nguoi iraq du dam tang tuong iran
Đám đông vây quanh xe chở thi hài Soleimani tại Kadhimiya ngày 4/1. Ảnh: AFP.

Phương Vũ

(Theo AFP)

hang nghin nguoi iraq du dam tang tuong iran Mỹ tăng cường an ninh sau vụ không kích sát hại tướng Iran
hang nghin nguoi iraq du dam tang tuong iran Bí ẩn cuộc không kích mới giết 6 nhân vật Iran ủng hộ ở Baghdad
hang nghin nguoi iraq du dam tang tuong iran Mỹ tố tướng Iran đứng sau vụ khủng bố 11/9
hang nghin nguoi iraq du dam tang tuong iran Ông Trump lên tiếng vụ không kích giết tướng Iran
hang nghin nguoi iraq du dam tang tuong iran Hé lộ vị thế "khủng" của tướng Iran vừa bị Mỹ sát hại
/ vnexpress.net