Hàn Quốc phá kỉ lục ca COVID-19 mới, 850 tình nguyện viên cứu nguy Daegu

Ngày 28.2 Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm 571 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc lên 2.337 ca. Cùng ngày, thành phố Daegu tiếp nhận 850 tình nguyện viên y tế.

Một bệnh nhân phải chuyển từ Trung tâm Y tế Seoul sang một bệnh viện khác ngày 27.2, sau khi trung tâm này được chỉ định là nơi duy nhất điều trị COVID-19 ở Seoul. Ảnh: Yonhap

Trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực không ngừng để khống chế dịch bệnh COVID-19 đang lây lan chóng mặt, các cơ quan y tế Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi công dân giữ khoảng cách an toàn và tránh xa các cuộc tụ họp đông người như đi lễ nhà thờ vào ngày cuối tuần.

Yonhap dẫn nguồn báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, 571 trường hợp nhiễm COVID-19 mới của ngày hôm nay 28.2 đã phá kỷ lục của ngày 27.2 (với tổng số 505 ca mới), vượt qua 327 ca nhiễm mới ở Trung Quốc sáng sớm cùng ngày, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc lên con số 2.337 ca nhiễm bệnh và 13 người đã tử vong do căn bệnh này.

Do số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng cao đột biến và chưa có dấu hiệu dừng lại, thành phố Daegu, nơi ghi nhận số ca COVID-19 nhiều nhất tại Hàn Quốc, phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất cũng như nhân viên y tế để phục vụ người bệnh.

Tình hình đã tạm thời được giải quyết với hơn 850 chuyên gia y tế và các nhân viên hành chính từ khu vực tư nhân đã tình nguyện làm việc tại Daegu, tờ The Korea Herald dẫn nguồn tin công bố từ Chính phủ Hàn Quốc hôm 28.2.

Sau khi chiêu mộ các nhân viên y tế tình nguyện làm việc tại khu vực Daegu từ 24.2, 853 tình nguyện viên đã bắt đầu làm việc kể từ 9 giờ sáng hôm nay - Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho biết hôm 28.2. Ông Kim cũng nằm trong đội ứng phó dịch bệnh của Chính phủ.

Các tình nguyện viên đang chuẩn bị sẵn sàng cho ngày làm việc ở Daegu ngày 28.2.

Các tình nguyện viên bao gồm 58 bác sĩ, 257 y tá, 201 điều dưỡng, 110 kỹ thuật viên y tế và 90 người được đào tạo về quản trị bệnh viện và các lĩnh vực liên quan khác. Số lượng bác sĩ tình nguyện lần này đã tăng hơn gấp đôi so với ngày hôm trước.

Thứ trưởng Kim đã kêu gọi các nhân viên y tế làm việc tình nguyện tại Daegu, và nói rằng họ sẽ được bồi dưỡng tài chính đầy đủ, đồng thời chính phủ sẽ có biện pháp để ghi nhận công lao của họ.

Tình nguyện viên sẽ được nghỉ phép 2 tuần sau mỗi 2 tuần làm việc và mức bồi dưỡng tài chính cho các cá nhân trong khu vực tư nhân sẽ cao hơn so với thời kì dịch bệnh Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) năm 2015. Trong đợt bùng phát MERS năm 2015, các bác sĩ đã được bồi dưỡng khoảng 370 USD tới 452 USD mỗi ngày.

Bảo Châu

Kiểm dịch 2.000 người từ Hàn Quốc

Khoảng 2.000 hành khách trên hơn 30 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Nội Bài được kiểm dịch để phân loại, cách ly theo quy ...

Gần 10.000 quân nhân Hàn Quốc bị cách ly vì dịch COVID-19

Có tổng số 26 quân nhân Hàn Quốc được xác nhận nhiễm COVID-19 tính tới ngày 28.2 và có 9.990 quân nhân đã bị cách ...

Hàn Quốc có thêm 571 ca nhiễm nCoV

Hàn Quốc hôm nay ghi nhận có thêm 571 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca nhiễm nCoV lên 2.337 ca.

/ laodong.vn