Quốc tế
26/04/2024 15:08Hamas nêu điều khoản hạ vũ khí
"Hamas sẽ hạ vũ khí khi khẳng định được chủ quyền ở Bờ Tây, dải Gaza và đạt được mục địch trong cuộc xung đột Israel - Hamas dọc theo biên giới trước năm 1967", ông Khalil al-Hayya nói trong cuộc phỏng vấn hôm 25/2.
Nhân vật cấp cao của Hamas thông tin thêm, Hamas muốn gia nhập Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) để thành lập một chính phủ thống nhất nhằm kiểm soát Gaza và Bờ Tây.
Các chiến binh Palestine của Lữ đoàn al-Qassam thuộc cánh vũ trang Hamas.(Ảnh: Getty)
Theo AP, "khó có khả năng" Israel đồng ý với điều khoản của Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố tiếp tục chiến đấu với Hamas cho đến khi lực lượng này bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông Benjamin Netanyahu cũng nhiều lần lên tiếng phản đối việc ra đời nhà nước Palestine độc lập.
Hồi tháng 1, một quan chức cấp cao khác của Hamas, ông Khaled Mashal nói: “Chúng tôi không liên quan đến giải pháp hòa bình giữa hai nhà nước. Các thành viên của nhóm đã bác bỏ quan điểm này".
Ông Khaled Mashal nhấn mạnh cuộc tấn công hồi tháng 10/2023 của Hamas vào Israel, khiến ít nhất 1.200 người thiệt mạng và 250 người bị bắt làm con tin. Đây là dấu hiệu cho thấy người Palestine có thể giành lại toàn bộ vùng đất của họ.
Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Y tế Palestine, số người chết trong các cuộc không kích và tấn công trên bộ của Israel ở Gaza, nhằm đáp trả sự xâm nhập của Hamas, đã vượt qua 34.305 cùng 77.293 người bị thương.
Hôm 16/4, Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 2,8 tỷ USD để giúp đỡ người dân dải Gaza bị chiến tranh tàn phá, cũng như người Palestine tại khu Bờ Tây bị chiếm đóng.
Hamas là tổ chức theo đuổi mục tiêu hủy diệt Israel. Lực lượng vũ trang này tuyên bố đáp trả cuộc tấn công leo thang của Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây và Jerusalem, cũng như phản đối Israel giam giữ người Palestine trong các nhà tù.
Trong khi đó, Đại sứ Israel Raphael Morav tại Pháp thừa nhận nước này chưa "chuẩn bị đầy đủ" cho cuộc tấn công do Hamas phát động. "Chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến", Đại sứ Raphael Morav nói trong cuộc phỏng vấn với đài Europe 1 của Pháp.
- Vì sao người Nhật Bản ít khi đeo kính râm dù trời nắng gắt? (20:41)
- Những lần gây tranh cãi của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (20:20)
- Miền Bắc hứng mưa lớn từ chiều tối nay và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (2 giờ trước)
- Anh cảnh báo đỏ nắng nóng cực độ, người dân 'bơi trong mồ hôi' (2 giờ trước)
- Đề xuất miễn phí bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi, Bộ Y tế nói gì? (2 giờ trước)
- 5 tuyến metro mới sẽ thay đổi Hà Nội thế nào? (3 giờ trước)
- Bốn mắt xích quan trọng để triển khai nhà ở cho thuê (3 giờ trước)
- Y tế châu Âu cần thích ứng với biến đổi khí hậu (3 giờ trước)
- Lebanon, Israel, Mỹ thảo luận ranh giới ‘vùng thí điểm’ ở miền Nam Lebanon (4 giờ trước)
- Cả nước bước vào giai đoạn nắng nóng hơn trung bình nhiều năm (4 giờ trước)