Nhìn thẳng - Nói thật
06/10/2017 21:33Đừng nghĩ những chiếc vòng đeo cho heo có phép thần thông!
![]() |
| Heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á, Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh (ảnh: Sơn Hòa). |
Đeo vòng cho heo càng không phải là phép màu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
An toàn vệ sinh thực phẩm, từ chuồng nuôi đến bàn ăn, là cả một qui trình với nhiều khâu, công đoạn và với sự tham gia của nhiều bên: Hộ chăn nuôi, với nguồn thức ăn gia súc từ nhà máy và các doanh nghiệp cung cấp trên thị trường; đến thương lái và quá trình vận chuyển lợn; lò mổ, tiếp đến các sạp bán thịt…
Mà suy cho cùng, không có phép màu nào có thể bảo chứng hết cho từng đó khâu, từng đó con người khác nhau tham gia vào. Trong qui trình đó, ngoài các qui định vốn dĩ dù chặt chẽ cỡ mấy cũng có thể có kẽ hở bị lách qua, thì quan trọng hơn là mỗi cá nhân và tập thể phải có đạo đức nghề nghiệp. Bởi lẽ, đến 99,99% số người và công đoạn nỗ lực, hướng đến những điều đúng pháp luật và tốt đẹp về đạo đức, nhưng chỉ cần 0,01% gợn lên lòng tham, sự gian trá, xấu xa nhằm trục lợi v.v… thì công sức của phần còn lại đổ sông đổ bể.
Đeo vòng cho heo, đơn giản là để minh bạch nguồn gốc. Nguồn gốc đó có cam kết bền vững 100% tuân thủ thỏa thuận, qui định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp hay không, thì có hàng tỉ tỉ cái vòng đeo vào cũng không kiểm soát được.
Từ cái vòng đã truy xuất ra nguồn gốc heo nuôi ở đâu, của hộ nào, vào chuồng ngày tháng nào, xuất chuồng thời điểm nào, thậm chí nuôi bằng thức ăn nguồn nào v.v…, nhưng trên đường vận chuyển nếu thiếu kiểm soát, bị kẻ gian/gian thương bơm thuốc hay tạp chất vào, về chuồng nếu heo không có dấu hiệu đáng nghi, thì cũng không dễ phát hiện.
Còn đến lò mổ, nếu lò mổ không chỉ mổ heo mà muốn “mổ” cả… sức khỏe, sinh mạng người tiêu dùng thì coi như cổng gác cuối cùng đã thất bại. Nếu lò mổ làm ăn chân chính, với kinh nghiệm bao năm và cả kiến thức, thì làm sao lại không phát hiện ra heo “rủ nhau ngủ hàng loạt” bất minh như vậy, và còn nữa những phương pháp xét nghiệm ngẫu nhiên…
Việc đeo vòng cho heo nhằm cơ bản quản lí nguồn gốc. Đừng bắt những chiếc vòng ấy gánh cả những nhiệm vụ, tính năng phát hiện heo “bẩn”, heo bị tiêm thuốc, heo bị cho ăn tạp chất.v.v… mà tội nghiệp.
Đeo vòng cho heo, là tạo lập một khu vực làm ăn với những cam kết kinh doanh chân chính, mà ai đó chỉ cần một lần vi phạm cần bị loại trừ khỏi khu vực này. Hãy xem đeo vòng cho heo là khu vực gieo mầm làm ăn/kinh doanh chân chính, tích cực để dần lan tỏa, thu hút cộng đồng qua đó lấn át cách làm ăn dối trá và bẩn thỉu.
https://laodong.vn/dien-dan/dung-nghi-nhung-chiec-vong-deo-cho-heo-co-phep-than-thong-568485.ldo
- Những “thành phố bơi” - cách định hình lại mối quan hệ giữa con người với các dòng sông (19:00)
- Hà Nội dự kiến bắn pháo hoa tầm cao trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 (1 giờ trước)
- Hà Nội bắt đầu cắt tỉa hoa sữa, nhiều người tiếc nuối nhặt hoa mang về (1 giờ trước)
- Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đối thoại cùng lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới tại London (2 giờ trước)
- Xe điện toàn cầu đổi chiều: Trung Quốc, Bắc Mỹ giảm tốc, thị trường mới bứt phá (3 giờ trước)
- Hiểm họa từ phim bạo lực, “giang hồ mạng” (3 giờ trước)
- Vì sao mùi hoa sữa khiến nhiều người đau đầu, buồn nôn? (3 giờ trước)
- Bác sĩ BV Bạch Mai đi làm từ 5h sáng: Trên tàu đọc bệnh án, vào viện kín lịch mổ (4 giờ trước)
- Tác giả tình khúc nổi tiếng về hoa sữa Hà Nội chưa từng ngửi hoa (4 giờ trước)
- Hà Nội tăng gấp đôi giá trông xe lòng đường vỉa hè: Công bằng với người đi bộ (4 giờ trước)
