Kinh tế 24h
23/02/2022 00:09Đồng rup mất giá sau khi Nga công nhận vùng ly khai Ukraine
Hôm 21/2, đồng rúp giảm xuống mức 80,2 rup đổi lấy 1 đồng USD, sau đó phục hồi nhẹ lên 79,7 rúp đổi lấy 1 USD. Chiều cùng ngày, chỉ số MOEX tính theo đồng rúp giảm khoảng 10,5% xuống còn 3.036,9 điểm, đạt mức 10,4% so với hồi đầu năm - lần đầu tiên chỉ số này giảm kể từ khi Nga sáp nhập Crimea.
![]() |
| Sau khi Tổng thống Vladimir Putin công nhận 2 vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở miền Đông Ukraine, nền kinh tế Nga đã bị ảnh hưởng. (Ảnh: Getty Images) |
Trong khi đó, lợi suất trái phiếu OFZ kỳ hạn 10 năm của Nga tăng 10,64%. Chi phí bảo đảm nợ chính phủ nhằm chống lại nguy cơ vỡ nợ cũng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2016.
Theo Reuters, trái phiếu chính phủ bằng đồng USD của Moskva và Kiev đều giảm.
Cổ phiếu của Rosneft, tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga, giảm gần 20% trong ngày 21/2. Cổ phiếu của tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom cũng giảm gần 16%, đưa mức giảm của công ty này trong năm 2022 lên 19%.
Mỹ đã nhiều lần cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế quyết liệt nếu Nga tấn công quân sự Ukraine. Nguồn tin của Reuters cho biết Washington cũng sẵn sàng cấm các ngân hàng Mỹ xử lý giao dịch cho các ngân hàng của Nga. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 trị giá 11 tỷ USD sẽ không thể hoạt động nếu xung đột toàn diện nổ ra.
- Dòng vốn 136,3 tỷ USD: Thị trường thiết bị năng lượng đón cơ hội lịch sử (15:40)
- Mỹ, Trung Quốc gia hạn đình chiến thương mại sau thượng đỉnh (15:23)
- Người hâm mộ Việt Nam không được xem FIFA ASEAN Cup 2026 (15:09)
- Ukraine càn quét nhà máy lọc dầu Ilsky của Nga (1 giờ trước)
- Lý do khách hàng Việt đua nhau chốt cọc sớm VF Wild (2 giờ trước)
- Bị cấp dưới tố cáo, Shark Thủy lộ 'chạy' doanh thu khống 2.327 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Có hẹn cùng Vietjet: Săn triệu vé giá hấp dẫn, vi vu từ Á sang Âu (3 giờ trước)
- Viện Kiểm sát: Bà Nguyễn Thị Kim Tiến không đủ điều kiện hưởng án treo (3 giờ trước)
- Cước tàu chở dầu qua Hormuz eo biển vượt 1 triệu USD/ngày (4 giờ trước)
- EU lo ngại hàng hóa Trung Quốc vào thị trường qua Anh (5 giờ trước)
