Đoàn kiểm tra bất ngờ "ập vào" chợ nông sản Thủ Đức lúc 3h sáng

Rạng sáng 7.1, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đến khảo sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Canh Tý 2020 tại chợ nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM). 

Vào lúc 3h ngày 7.1, đoàn kiểm tra tiến hành công tác kiểm tra tại chợ nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM).
Dẫn đầu đoàn kiểm tra, bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng ban Ban Quản lý An toàn thực phẩm nhận định: "TPHCM không phải đợi đến Tết mới kiểm tra an toàn thực phẩm tại chợ. TPHCM đang cố gắng xây dựng chợ thí điểm an toàn thực phẩm đảm bảo hàng chất lượng đến tay người tiêu dùng". 
Theo đó, xây dựng chợ thí điểm an toàn thực phẩm phải dựa vào 3 yếu tố: Con người, cơ sở vật chất và nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra bất ngờ một số vựa trái cây tại chợ và các tiểu thương đều cung cấp được hóa đơn chứng từ và nguồn gốc xuất xứ của trái cây. 
Theo ông Nguyễn Nhu -  Phó Giám đốc Cty Cổ phần Quản lý và Kinh doanh Chợ Nông Sản Thủ Đức (TPHCM) nhận định, ý thức tiểu thương về vệ sinh an toàn thực phẩm được nâng cao và vấn đề an toàn thực phẩm được công ty khảo sát thường xuyên.
Mặt hàng chính của Chợ nông sản Thủ Đức gồm rau, củ, quả và hoa tươi. 
Dịp Tết 2020, lượng hàng nhập về chợ tương đương với Tết 2019, khoảng 6.000 - 6.500 tấn/ngày, gấp đôi so với lượng hàng nhập ngày thường. 
Hàng hóa tại chợ phải có hóa đơn chứng từ, được niêm yết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, nhằm tránh vấn đề hàng gian, hàng giả.
Chợ nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức, TPHCM) đã chuẩn bị hàng hóa chu đáo, phục vụ người dân vào dịp Tết. Ông Nguyễn Nhu chia sẻ thêm, giá cả hàng hóa tại chợ năm nay sẽ không biến động nhiều. 
Để đảm bảo an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên mua hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tránh trường hợp mua hàng kém chất lượng.

 

Nhàn Chân

Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc có thể bị ùn ứ dịp Tết

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp cần phải theo dõi sát diễn biến hoạt động ...

Rau quả Việt được Nhật ưa chuộng

Xuất khẩu rau quả sang Nhật tăng ở mức 2 con số và thuộc nhóm tăng cao nhất trong 10 tháng đầu năm

Cua "khủng" giá ngất ngưởng, dân Nhật tranh nhau mua

Một con cua được đặt tên "ngôi sao năm cánh" hôm 7/11 đã được bán với giá 46.000USD (hơn một tỷ đồng) trong một buổi ...

 
 

 

 

/ laodong.vn