Quốc tế
17/06/2025 20:00Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ đóng cửa, không trợ giúp công dân Mỹ sơ tán
"Hiện tại, Đại sứ quán Mỹ không thể tổ chức sơ tán hay trực tiếp hỗ trợ công dân Mỹ rời khỏi Israel", trích tuyên bố được đưa ra vào 16/6.
Thông báo cũng cho biết Đại sứ quán tại Jerusalem sẽ đóng cửa vào 17/6. "Do tình hình an ninh hiện tại và xung đột đang diễn ra giữa Israel và Iran, Đại sứ quán Mỹ yêu cầu toàn bộ nhân viên chính phủ Mỹ và các thành viên gia đình của họ tiếp tục ở yên trong nhà hoặc nơi cư trú cho đến khi có thông báo mới", bản thông cáo nêu rõ.
Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem sẽ đóng cửa, không trợ giúp được công dân Mỹ sơ tán.
Trước đó vào thứ Bảy (14/6), Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép một số nhân viên không thiết yếu và thân nhân tự nguyện rời khỏi khu vực.
Các đợt không kích của Israel nhằm vào cơ sở hạt nhân và kho tên lửa của Iran đã khiến một số chỉ huy cấp cao thiệt mạng, dẫn đến loạt đòn đáp trả từ Tehran bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào lãnh thổ Israel.
Rạng sáng 14/6, Đại sứ Mỹ tại Israel là Mike Huckabee cho biết ông trải qua đêm đầy căng thẳng khi phải năm lần chạy vào hầm trú ẩn trong lúc Iran không kích trả đũa Israel.
Trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), ông viết: “Hiện là dịp lễ Shabbat ở đây. Lẽ ra nên yên tĩnh nhưng lại không như vậy. Toàn quốc đang được lệnh ở gần hầm trú ẩn".
Chiến dịch quân sự mang tên "Lời hứa thật sự III" của Iran đã tấn công nhiều khu vực Israel kiểm soát, bao gồm cả Tel Aviv. Hành động này nhằm đáp trả một cuộc tấn công trước đó của Israel vào Iran.
Tổng thống Trump hôm 16/6 đưa ra cảnh báo kêu gọi sơ tán ngay lập tức khỏi thủ đô Tehran và khẳng định Iran “không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân”.
Tại Hội nghị G7, Tổng thống Trump cho rằng Iran lẽ ra nên ký một thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Mỹ trước khi Israel tiến hành các cuộc không kích, đồng thời khẳng định Tehran hiện đang mong muốn đạt được thỏa thuận.
Phát biểu với báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada, ông Trump nói: "Như đã nói, tôi nghĩ một thỏa thuận sẽ được ký kết, hoặc điều gì đó sẽ xảy ra, nhưng thỏa thuận sẽ được ký kết".
Ông Trump từng đơn phương rút Mỹ khỏi thoả thuận hạt nhân năm 2015 với Iran (JCPOA) và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế nhằm gây sức ép buộc Tehran đàm phán lại. Mặc dù nhiều nước châu Âu và các bên trong khu vực tìm cách nối lại đàm phán, nhưng đến nay chưa đạt được tiến triển đáng kể.
- Israel dùng 700 tấn thuốc nổ san phẳng đường hầm của Hezbollah (09:14)
- Khu vực đồng euro giữ đà phục hồi giữa nhiều sức ép (36 phút trước)
- UEFA ủng hộ ông bầu PSG thay thế chủ tịch FIFA (48 phút trước)
- Vì sao Cục CSGT đề xuất dùng làn sát dải phân cách giữa trên cao tốc để vượt xe? (53 phút trước)
- Đường hơn 1km ở Hà Nội dang dở gần 10 năm, dân sống mòn mỏi trong vùng quy hoạch (58 phút trước)
- Vấn đề ở xã: Cán bộ ôm đồm việc, thiếu chuyên môn hoá (1 giờ trước)
- Mây lửa: Hiện tượng hiếm gặp khiến cháy rừng châu Âu trở nên khó kiểm soát (1 giờ trước)
- Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa rất to (1 giờ trước)
- UEFA dọa tẩy chay FIFA, 55 đội tuyển châu Âu sẵn sàng bỏ rơi World Cup (1 giờ trước)
- Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận 'lịch sử' ở Gaza (1 giờ trước)