Chỉ đạo ứng phó lũ lụt mới nhất của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo hôm 17.7 về công tác kiểm soát và cứu trợ lũ lụt.

chi dao ung pho lu lut moi nhat cua chu tich trung quoc tap can binh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tại cuộc họp Thường vụ Bộ Chính trị Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 17.7 rằng, cần đặt sinh mạng và tài sản của người dân lên hàng đầu, đồng thời thực hiện các biện pháp mạnh hơn nữa để làm tốt công tác kiểm soát và cứu trợ lũ lụt, Tân Hoa xã thông tin.

Chủ tịch Trung Quốc lưu ý, phòng ngừa lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai có liên quan tới sự an toàn và tính mạng của người dân, an ninh lương thực, an ninh kinh tế xã hội và an ninh quốc gia.

Theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, tiến hành công tác phòng chống lụt bão và cứu trợ thiên tai đúng cách là điều rất quan trọng khi Trung Quốc sẽ xây dựng một xã hội thịnh vượng vừa phải trên mọi phương diện và chiến thắng cuộc chiến chống đói nghèo vào cuối năm nay.

Chỉ ra rằng, phía nam Trung Quốc sẽ bước vào mùa mưa trong năm nay, ông Tập Cận Bình kêu gọi các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương tăng cường củng cố phối hợp kiểm soát lũ lụt.

chi dao ung pho lu lut moi nhat cua chu tich trung quoc tap can binh
Lực lượng cứu hộ trên đường giải cứu người mắc kẹt trong lũ ở Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ông Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường phối hợp và hợp tác ứng phó bởi lượng mưa ở thượng nguồn và trung lưu sông Dương Tử vẫn ở mức lớn và lũ lụt khá nghiêm trọng có thể xảy ra ở các khu vực khác, trong đó có cả thượng lưu và trung lưu sông Hoàng Hà.

Theo CGTN, đây là chỉ đạo kiểm soát và phòng chống thiên tai lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 3 tuần của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hôm 19.5, ông Tập Cận Bình cũng đã chỉ đạo chuẩn bị ngăn chặn và kiểm soát lũ lụt ở trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử cũng như ban hành nhiều hướng dẫn về phối hợp các nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh với công tác kiểm soát lũ lụt, trong đó lệnh cho chính quyền các cấp phải hành động để cứu các sinh mạng và bảo vệ tài sản, theo Tân Hoa Xã.

Kể từ khi mùa lũ ở Trung Quốc bắt đầu vào tháng 6, 433 con sông, cũng như các hồ lớn Động Đình, Bà Dương và Thái Hồ đã vượt quá mức cảnh báo, theo thông báo từ 13.7 của Bộ Thủy lợi Trung Quốc. Có 33 con sông đã có mực nước lũ vượt mức cao nhất trong lịch sử.

Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, xu thế vẫn đáng lo ngại với lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và Thái Hồ đồng thời vành đai mưa lớn đã ảnh hưởng tới khu vực miền trung Trung Quốc cũng hướng lên phía bắc.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, kể từ tháng 6, lượng mưa trung bình đã phá kỷ lục từ năm 1961. Có 141 người đã chết hoặc mất tích, với thiệt hại kinh tế vào khoảng 60 tỉ nhân dân tệ (8,57 tỉ USD).

Thanh Hà

chi dao ung pho lu lut moi nhat cua chu tich trung quoc tap can binh Ông Tập ký luật an ninh Hong Kong
chi dao ung pho lu lut moi nhat cua chu tich trung quoc tap can binh Trung Quốc chịu lũ lụt nặng nề sau nhiều tuần mưa lớn
chi dao ung pho lu lut moi nhat cua chu tich trung quoc tap can binh 6 ngày Trung Quốc trì hoãn khiến Covid-19 vuột kiểm soát
chi dao ung pho lu lut moi nhat cua chu tich trung quoc tap can binh Ông Tập ca ngợi Vũ Hán "đảo ngược" Covid-19
/ laodong.vn