Che giấu triệu chứng virus corona, người đàn ông Đài Loan phạt 10.000 USD

Do che giấu các triệu chứng nhiễm virus corona, một người đàn ông đã bị chính quyền Đài Loan phạt gần 10.000 USD.

Bệnh nhân nhiễm virus corona được điều trị tại bệnh viện

Ngày 25/1, CNA News đưa tin, một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) bị phạt gần 10.000 USD khi che giấu các triệu chứng nhiễm virus corona.

Được biết, người này là một thương nhân sống tại thành phố Cao Hùng, vừa bay từ TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc ở Trung Quốc về sân bay quốc tế Cao Hùng, Đài Loan.

Sau khi trở về, người đàn ông xuất hiện những triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp.

Hơn nữa, người này còn đến một câu lạc bộ giải trí và có những hành động tiếp xúc với nhân viên ở đây mà không dùng khẩu trang, khiến một nữ nhân viên ở đây mắc các triệu chứng nhiễm virus và phải chữa trị sau đó.

Sau khi phát hiện ca truyền nhiễm virus corona, câu lạc bộ trên cũng phải đóng cửa ít nhất hai ngày và khử trùng toàn bộ.

Chuyên gia Pan Chao-ying của sở Y tế thành phố Cao Hùng cho biết, chính quyền thành phố này đã phạt anh ta 9.987 USD vì vi phạm luật kiểm soát bệnh truyền nhiễm.

Những ai tiếp xúc với người đàn ông này từ khi anh ta trở về sẽ được theo dõi tình trạng sức khoẻ cho đến ngày 5/2.

Bạch Hiền 

Lễ ký hợp đồng sản xuất sợi DTY giữa VNPOLY và SSFC (Đài Loan)

Sáng ngày 20/01/2020 tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPOLY) ...

Đài Loan đầu tư 22 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu tại Indonesia

Hai bên sẽ hợp tác xây dựng một nhà máy lọc dầu có công suất ít nhất 1 triệu tấn ethylene mỗi năm và một ...

Lãnh đạo Đài Loan tái đắc cử

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố trúng cử nhiệm kỳ thứ hai, trong khi đối thủ Hàn Quốc Du thừa nhận thất ...

 

/ www.doisongphapluat.com