Nhìn thẳng - Nói thật
30/05/2020 14:00Cây xanh không có lỗi, xin đừng giết chúng!
Cây xanh được ví như “lá phổi” của thành phố. Không khí ngày càng ô nhiễm. Thời tiết mỗi năm một nóng hơn… Đó cũng là một phần do thành phố quá thiếu diện tích cây xanh.
Trong một hội thảo quy hoạch về cây xanh vào 8.2019, lãnh đạo TPHCM cũng thừa nhận rằng, thành phố có khoảng 10 triệu dân, chiếm 10% dân số cả nước, song diện tích cây xanh nghèo nàn chỉ đạt 0,5 m2/đầu người, rất thấp so với chỉ tiêu quy hoạch phải đạt 6-7m2/đầu người. Tổng diện tích cây xanh so với yêu cầu chỉ đạt 10%.
Nhìn vào những con số đó để thấy rằng, thành phố đang cần trồng thêm rất nhiều cây xanh.
Ấy vậy mà sau vụ tai nạn cây phượng vĩ bật gốc tại sân trường thì một số trường học, công sở, khu dân cư xuất hiện tình trạng đốn hạ hoặc gọt trụi lủi “lá phổi” của thành phố. Lo ngại việc đốn hạ cây xanh có thể trở thành “làn sóng” sau vụ tai nạn, ngày 28.5, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đã có chỉ đạo các sở ban ngành không để xảy ra tình trạng chặt cây xanh bừa bãi trong trường học. "Thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp, rà soát kỹ cây xanh trồng trong trường học để đảm bảo an toàn cũng như bóng mát cho học sinh ở sân trường" - ông Đức cho biết.
Đành rằng, mỗi lần nghe tin cây xanh bật gốc, gãy đổ đè chết người, ai nấy cũng cảm thấy xót xa cho những phận người không may mắn. Nhưng sòng phẳng mà nói thì bản thân những cây xanh không có lỗi, lỗi ở chính con người.
Tốc độ đô thị hóa đang làm cho việc xây dựng nhà cửa, làm đường sá, vỉa hè, cầu cống… gia tăng lên từng ngày. Việc bê tông hóa phần lớn diện tích khiến cho những cây xanh không còn đất sống, thay vào đó chúng được cắt gọt rễ rồi vo tròn đưa vào những bồn xi măng bé tí tẹo. Điều này chẳng khác nào chúng ta đang chặt đứt những mạch sống của cây cũng chính là mạch hơi thở của chúng ta.
Cây xanh không có lỗi, xin đừng giết chúng!
- Vì sao bom xuyên hầm 900kg Mỹ có thể 'nướng cháy' tuyến phòng thủ Iran? (31 phút trước)
- Nắng nóng có thể kéo dài hơn 2025, tiêu dùng điện nguy cơ vượt 1 tỷ kWh/ngày (42 phút trước)
- Đội hình Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên đá chính cùng Xuân Son (1 giờ trước)
- Triệu chứng mắc COVID-19 biến thể 'Ve sầu' BA.3.2 (2 giờ trước)
- Giải đấu kỳ lạ ở Trung Quốc: Công nhân, shipper hot hơn dàn sao triệu đô (2 giờ trước)
- Sau vụ 300 tấn lợn bệnh, hơn 2.900 trường ở Hà Nội rà soát đầu mối thực phẩm bán trú (2 giờ trước)
- Báo Malaysia thúc ép đội nhà: Phải thắng tuyển Việt Nam để xoa dịu nỗi thất vọng (4 giờ trước)
- Biến thể 'Ve sầu' của COVID-19 khác gì so với chủng cũ? (4 giờ trước)
- Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng kết thúc xung đột Iran mà không cần mở eo biển Hormuz (5 giờ trước)
- Mặt bằng lãi suất xu hướng tăng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định (7 giờ trước)